ClockChủ Nhật, 31/01/2021 12:29

Giúp người dân hiểu đúng về pháo hoa gây tiếng nổ và không nổ

TTH.VN - Từ 29/1 - 1/2, Công an TX. Hương Thủy ra quân tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ - CP của Chính phủ nhằm giúp người dân hiểu đúng về pháo hoa gây tiếng nổ và pháo hoa không nổ, tránh vô tình dẫn tới vi phạm có thể bị xử lý hình sự.

Tránh đánh đồng pháo hoa và pháo nổ

Phát tờ rơi giúp tiểu thương chợ Phú Bài hiểu rõ các quy định về pháo

Trong thời điểm ra quân, Công an TX. Hương Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các chợ, trường học bằng xe lưu động, nhất là ở 7 chợ lớn của thị xã: chợ Phú Bài, chợ Mai (Phú Bài), chợ Phù Bài, chợ Thủy Tân, chợ Thần Phù, chợ Dạ Lê, chợ Mai (Thủy Dương) và 3 trường: THPT Phú Bài, THPT Hương Thủy và THCS Phú Bài.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ thị xã đến các xã, phường; lồng ghép vào các buổi họp dân; tổ chức ký cam kết, phát tờ rơi về những điểm mới của Nghị định 137… nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về pháo.

Ở Nghị định 137, Chính phủ cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự sẽ được sử dụng pháo hoa không gây ra tiếng nổ trong dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Người sử dụng phải từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự.

Cũng theo Nghị định 137, chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Nếu người dân sử dụng pháo hoa nổ và pháo nổ thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng Công an TX. Hương Thủy, đợt ra quân tuyên truyền Nghị định 137 của Chính phủ sẽ giúp cán bộ, người dân nắm vững luật pháp, tự giác chấp hành và tham gia cùng lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh với các hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ, pháo nổ trái phép.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước

Sáng 20/4, tại sông Lợi Nông, phường Thuỷ Châu (TX. Hương Thủy) tổ chức giải đua ghe chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước
Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Return to top