ClockThứ Tư, 21/09/2016 08:55

Google đối diện mức phạt thuế khủng ở Indonesia

Chính quyền Indonesia đang tiến hành điều tra nghi án né thuế đối với Tập đoàn công nghệ Google.

Văn phòng Google tại Indonesia

Reuters dẫn lời Vụ trưởng Vụ Các trường hợp đặc biệt của Cơ quan thuế Indonesia Muhammad Haniv cho biết cuộc điều tra xem xét lại việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Google kể từ năm 2011 đến nay.

Theo ông, chỉ tính riêng năm 2015, nếu bị chứng minh là né thuế, Google sẽ đối mặt tiền truy thu và tiền phạt lên tới 400 triệu USD. Giới chức Jakarta cho rằng trong năm ngoái, PT Google Indonesia nộp thuế chưa đến 1% tổng thu nhập và còn nợ thuế giá trị gia tăng do hầu hết doanh thu tại nước này đều được kết toán cho trụ sở của Google tại châu Á - Thái Bình Dương (Google Asia Pacific) đặt ở Singapore.

“Google lập luận rằng họ chỉ “phân phối cơ cấu thuế” chứ không trốn thuế. Bản thân việc phân phối thuế là hợp pháp nhưng nếu anh phân phối để né thuế đến mức nước sở tại không thu được gì thì rõ ràng là phạm pháp”, Reuters dẫn lời ông Haniv nói.

Phía Google tuyên bố sẽ hợp tác điều tra với Indonesia nhưng khẳng định tập đoàn này không làm gì trái luật.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân đi nộp thuế…

Sao không thấy ai nhắc cho tiếng để bà con làm cái đăng ký thuế, bởi ai cũng nghĩ có “thẻ đỏ” thì nhà nước đã có thông tin, đã quản rồi…

Nhân đi nộp thuế…
Công cụ AI của Google giúp dự đoán nguy cơ đột biến gen

Các nhà nghiên cứu tại Google DeepMind, bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của gã khổng lồ công nghệ Google vừa giới thiệu một công cụ dự đoán liệu đột biến gen có khả năng gây hại hay không, đánh dấu một bước đột phá có thể hỗ trợ nghiên cứu những căn bệnh hiếm gặp.

Công cụ AI của Google giúp dự đoán nguy cơ đột biến gen

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top