22/03/2012 - 05:08

Góp sức trẻ dựng xây quê hương

TTH - Tháng 3 rộn ràng với bao công trình phần việc thanh niên mang hơi thở của cuộc sống mới. Nổi bật là phong trào phát triển các mô hình kinh tế tổ hợp tác, HTX do thanh niên làm chủ...

Từ mục tiêu “xung kích tình nguyện thực hiện nếp sống văn minh đô thị và chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn đang thực hiện nhiều phong trào thu hút đông đảo các tầng lớp ĐVTN tích cực tham gia. Thanh niên công nhân viên chức tập trung phát huy trí tuệ và nhiệt huyết, có hằng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại lợi ích hàng tỷ đồng cho Nhà nước. Đoàn viên sinh viên tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và tiến hành nhiều đề tài đạt giải quốc gia, hằng trăm đề tài khoa học cấp trường. Trong lao động sản xuất, thanh niên nông thôn đã dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Tại các địa phương, xuất hiện nhiều mô hình HTX, tổ hợp tác thanh niên với nhiều thanh niên tự bỏ ra hằng trăm triệu đồng tạo hướng làm ăn mới: đầu tư ngư cụ đánh bắt xa bờ, phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển trồng rừng, cây cao su, đầu tư làm dịch vụ...

Chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực nhất

 
Mô hình HTX dịch vụ đầu tiên do tổ chức Đoàn làm chủ
 
Trên đường dẫn tôi đến tham quan HTX dịch vụdo Đoàn xã làm chủ, anh Đào Văn Quy, Bí thư Đoàn xã Lộc Hòa (Phú Lộc) tâm sự: “Với vai trò của mình, Xã đoàn luôn trăn trở để đồng hành cùng thanh niên địa phương trong nghề nghiệp và việc làm, nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. BCH Xã đoàn triển khai sâu rộng hai phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Thanh niên tham gia phát triển kinh tế”. Để đưa phong trào đi vào cuộc sống, Đoàn xã đứng ra thành lập tổ vay vốn và tín chấp cho gần 60 ĐVTN vay vốn sản xuất kinh doanh thông qua nhiều kênh: 120 Giải quyết việc làm, trồng rừng thương mại (WB)... với tổng số dư nợ đến nay hơn 1,1 tỷ đồng”. Từ khi tiếp cận được nguồn vốn vay, ĐVTN trên địa bàn mạnh dạn đầu tư trồng rừng nguyên liệu, lập trang trại vừa và nhỏ, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; đầu tư xe vận tải hàng hóa nông lâm sản, đóng thuyền phục vụ chuyên chở khách du lịch tại Hồ Truồi đến Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
 
Anh Đào Văn Quý cho biết, sau khi nghiên cứu Luật Hợp tác xã, BCH Xã đoàn vận động thanh niên tham gia góp vốn và xúc tiến thành lập HTX Thanh niên Lộc Hòa, giai đoạn đầu gồm 18 xã viên tham gia góp vốn trên 170 triệu đồng. Đến nay, HTX đầu tư phát triển 12 chiếc thuyền máy vận chuyển du khách, với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 24 lao động, thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/tháng...
 
Nhờ sự năng động của tổ chức Đoàn và sự quan tâm của Liên minh HTX tỉnh đơn vị còn hình thành tổ hợp tác lâm nghiệp và tổ chức nhiều khóa tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng rừng cho 98 xã viên; tổ chức tham quan học tập các mô hình trồng rừng kinh tế ở các tỉnh miền Trung nhằm giúp các xã viên thực hiện dự án có hiệu quả.
 
Xác định rõ lĩnh vực phát triển rừng kinh tế là hướng đi phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của Lộc Hòa, ngoài việc cung ứng lúa giống và giống hom sắn KM94 như trước, HTX Thanh niên Lộc Hòa còn tiến hành ươm thêm giống keo lai để cung ứng cho xã viên và nhân dân phát triển trồng rừng. Theo anh Trần Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Hòa, những kết quả đạt được thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội ở địa phương được đảng bộ và nhân dân đánh giá rất cao. Đoàn thanh niên đã nêu cao vai trò trách nhiệm trên mặt trận xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Phát huy vai trò thanh niên nông thôn
 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 3 Tổ hợp tác, HTX Thanh niên và hàng chục tổ vay vốn, mô hình kinh tế cá thể do thanh niên làm chủ. Trong đó, 5 mô hình đã được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng Lương Định Của khu vực Bắc miền Trung.

Cùng với Đoàn xã Lộc Hòa, trong năm qua có nhiều mô hình kinh tế do thanh niên đầu tư thành công trên địa bàn huyện Phú Lộc, như mô hình 2 tổ hợp xây dựng ở Vinh Mỹ cho thu nhập 70-80 triệu đồng năm; mô hình nuôi kỳ đà của Chi đoàn khu vực 3, thị trấn Phú Lộc bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập ước tính 100 triệu đồng/năm... Anh Trần Hoài Thương, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Phú Lộc cho biết, các mô hình phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ nhà hàng, sửa chữa điện lạnh... cũng được ĐVTN trên địa bàn chú trọng đầu tư, đem lại hiệu quả kinh tế tương đối cao.
 
Đến Xã đoàn Phong Hải (Phong Điền) những ngày này, tôi hòa mình vào không khí tất bật của ĐVTN nơi đây đang ra quân vận động thanh niên tiếp cận các mô hình nuôi tôm trên cát để đầu tư phát triển sản xuất, nuôi trông thủy sản. Bám sát nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương, Xã đoàn đề ra chương trình hành động cụ thể sát hợp với tình hình thực tế nhằm tạo điều kiện về vốn và kỹ thuật cho thanh niên phát triển các mô hình kinh tế. Tiêu biểu trong phong trào này có các anh Trần Văn Hòa, Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Nhỏ… thành lập tổ hợp tác đầu tư nuôi tôm trên cát cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng/năm...
 
Phong trào Đoàn đã thực sự thu hút ĐVTN tham gia, tạo sức lan tỏa trong thanh niên với một mong muốn cống hiến cho quê hương. Để góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương các cấp bộ Đoàn cần phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tốt việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng lao động CN-TTCN và dịch vụ, góp phần vào phát triển bộ mặt vùng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP