ClockThứ Bảy, 21/03/2020 10:20

Hà Nội dỡ lệnh cách ly phố Trúc Bạch sau 14 ngày

Vào lúc 21h10 tối 20/3/2020, các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội tiến hành công tác giải toả toàn bộ khu vực cách ly tại phố Trúc Bạch (quận Ba Đình), sau 14 ngày không xuất hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nga thử nghiệm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trên động vậtCOVID-19: Số ca nhiễm ở ASEAN tăng theo đơn vị trăm, thế giới tăng hàng ngànBộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 thứ 88 - 91Khó nhưng vẫn có giải phápCa mắc Covid-19 thứ 46 và 47 là người ở Hà NộiDịch Covid-19 ngày 8/3: Việt Nam có ca nhiễm thứ 21Xử lý vướng mắc một số dự án hạ tầng giao thông cấp bách

Người dân Trúc Bạch hân hoan khi lệnh cách ly y tế được dỡ bỏ

Trước đó, từ tối 6/3, sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 tại nhà số 125 trên phố Trúc Bạch (bệnh nhân thứ 17), TP. Hà Nội đã ra quyết định cách ly tại nhà một số hộ dân trên phố này với 189 người dân để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, phòng ngừa dịch lây lan.

Trong 14 ngày qua, 189 người dân của 66 hộ gia đình thuộc diện phải cách ly đã được các cấp chính quyền cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, được chăm sóc y tế tối đa...

Kết thúc thời hạn cách ly, ngày 20/3, TP. Hà Nội uỷ quyền cho phường Trúc Bạch ra quyết định giải tỏa toàn bộ khu vực cách ly. Việc dỡ bỏ cách ly được thực hiện vào 21h10 tối 20/3.

Bệnh viện Hồng Ngọc hiện cũng an toàn, toàn bộ 500 cán bộ nhân viên của bệnh viện cũng đã được tổ chức cách ly 14 ngày và cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong 14 ngày thực hiện cách ly y tế khu phố Trúc Bạch, cả hệ thống chính trị quận Ba Đình và phường Trúc Bạch đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm ổn định tư tưởng, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực.

Theo đó, thực hiện các giải pháp của Chính phủ và thành phố trong phòng chống COVID-19, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch, không chỉ riêng tại khu vực cách ly phố Trúc Bạch mà cả các gia đình đang tự cách ly trên địa bàn quận. Hàng tấn nhu yếu phẩm đã được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân hỗ trợ tận tay các hộ gia đình tự cách ly… Sự quan tâm, động viên đã giúp cho người dân trong khu vực cách ly vững tâm, tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định sự tin tưởng, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận là yếu tố quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Kinh nghiệm về thiết lập khu vực cách ly, bảo đảm đời sống nhân dân… tại các khu vực cách ly của quận đang được thành phố đánh giá, rút kinh nghiệm để trở thành bài học cho các quận, huyện, thị xã triển khai, áp dụng trong bối cảnh dịch có diễn biến phức tạp.

Theo UBND quận Ba Đình, mặc dù đã dỡ bỏ cách ly tại phố Trúc Bạch, UBND quận vẫn chỉ đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Y tế quận tiếp tục ứng trực để bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nhanh các sự cố về vệ sinh dịch tễ có thể xảy ra.

Ngay trong tối 20/3, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến từng hộ gia đình khuyến nghị nhân dân tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, tuân thủ các khuyến cáo về y tế và hạn chế đi lại trong 1 tuần.

Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn tuyệt đối, phường Trúc Bạch tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly đủ 21 ngày tại hai số nhà 113 và 125 phố Trúc Bạch, đồng thời phường sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ và bảo đảm đời sống cho người dân tại khu vực.

Theo hanoimoi.com.vn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top