Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tài khóa trị giá 1.400 tỷ USD

ClockThứ Tư, 18/12/2019 10:09
Việc thông qua gói ngân sách chi tiêu này sẽ giúp chấm dứt mối đe dọa đóng cửa chính phủ vào cuối tuần này và giúp Tổng thống Trump có được khoản ngân sách để xây dựng hàng rào biên giới.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giúp chính phủ hoạt động đến tháng 2Đặc phái viên của Mỹ kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân

Hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico. (Nguồn: MSN)

Ngày 17/12, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu tài khóa năm 2020 trị giá 1.400 tỷ USD, trong đó có khoản ngân sách tài trợ cho việc xây dựng hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump và tăng ngân sách chi tiêu cho các chương trình trong nước của đảng Dân chủ.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, gói ngân sách tài trợ cho các chương trình trong nước được thông qua với 297 phiếu ủng hộ và 120 phiếu chống, trong khi đó dự luật ngân sách cho quân đội và Bộ An ninh nội địa, chủ yếu là tài trợ cho bức tường biên giới của Tổng thống Trump, được thông qua với tỷ lệ phiếu 280-138.

Việc thông qua gói ngân sách chi tiêu này sẽ giúp chấm dứt mối đe dọa đóng cửa chính phủ vào cuối tuần này và giúp Tổng thống Trump có được khoản ngân sách để xây dựng hàng rào biên giới, một động thái sẽ khiến các nhà lập pháp đảng Dân chủ gốc Latinh và đảng Tự do thất vọng.

Sự bế tắc về tài trợ tường biên giới đã được giải quyết lần này bằng nhượng bộ. Ngân sách xây dựng hàng rào biên giới với Mexico sẽ được chia nhỏ ở mức khoảng 1,4 tỷ USD, thay vì 8,6 tỷ USD như tổng thống yêu cầu.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không ràng buộc ông Trump trong việc chuyển tiền từ những nơi khác để xử lý vấn đề nhập cư gia tăng.

Khoản tài trợ cho bức tường biên giới cũng đi kèm ít quy định hơn trước, giúp chính quyền Trump linh hoạt hơn trong việc tiếp tục xây dựng công trình ở các khu vực mới nếu Quốc hội tiếp tục cấp ngân sách thông qua các dự luật chi tiêu tạm thời.

Trong khi đó, lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, đảng Dân chủ giành được chiến thắng trong việc tài trợ cho nghiên cứu về bạo lực súng đạn với khoản chi 25 triệu USD từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Viện Nghiên cứu Quốc gia cho vấn đề này.

Chiều 16/12, các nguồn tin cho biết Hạ viện Mỹ đã công bố chi tiết thỏa thuận chi tiêu mới của lưỡng đảng, theo đó mỗi nhánh của chính quyền liên bang sẽ được rót thêm khoảng 49 tỷ USD trong 9 tháng tới.

Dự kiến, văn bản dự luật hơn 2.300 trang này sẽ được ký thành luật trước khi Quốc hội bắt đầu nghỉ lễ vào cuối tuần, cấp ngân sách 738 tỷ USD cho quân đội và 632 tỷ USD cho những lĩnh vực khác như giáo dục, phát triển nhà ở và đô thị, y tế và dịch vụ con người.

Ngân sách 2020 cũng cung cấp các khoản vay cho nông dân Mỹ, đầu tư vào truy cập internet băng thông rộng ở nông thôn Mỹ và hỗ trợ cho các dự án giao thông của các bang.

Ngân sách cũng sẽ bơm tiền vào các sáng kiến để cải thiện an ninh bầu cử, cung cấp thêm thực phẩm cho các gia đình có thu nhập thấp thông qua các chương trình như tem thực phẩm và trợ cấp cho các hóa đơn năng lượng cho những gia đình không đủ khả năng chi trả cho việc sưởi ấm trong mùa đông.

Sau khi được Hạ viện Mỹ thông qua, dự luật chi tiêu tài khóa 2020 sẽ được Thượng viện Mỹ thông qua trước trước khi ngân sách cho chính phủ liên bang kết thúc vào nửa đêm 20/12.

Sau khi được Tổng thống Trump ký ban hành, các luật chuẩn chi sẽ đặt dấu chấm hết cho mối đe dọa đóng cửa chính phủ cho đến ngày 1/10/2020./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Mỹ ghi nhận mùa đông ấm nhất lịch sử

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), mùa đông này là mùa đông ấm nhất từng được ghi nhận ở lục địa Mỹ - dấu hiệu mới nhất cho thấy thế giới đang hướng tới một kỷ nguyên chưa từng có do khủng hoảng khí hậu.

Mỹ ghi nhận mùa đông ấm nhất lịch sử
Return to top