ClockChủ Nhật, 05/04/2020 16:36

Hai bệnh nhân COVID-19 có kết quả âm tính lần 1

TTH.VN - Tin vui này được Bệnh viện Trung ương Huế thông báo trong chiều 5/4.

Giám sát chặt chẽ dịch tễ đối với công dân ngoại tỉnh đến Thừa Thiên HuếBệnh viện Trung ương Huế lan tỏa tinh thần chống dịch COVID-19Đoàn viên Bệnh viện Trung ương Huế hiến máu giữa mùa COVID-19Tặng giấy khen cho y bác sĩ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19“An toàn là nhiệm vụ sống còn”

Theo đó, hai bệnh nhân (BN) COVID-19 hiện đang được điều trị tại cơ sở 2 của bệnh viện đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất, gồm BN30 và BN 31. Cả hai bệnh nhân đều là người Anh; trong đó, BN30 được xác định nhiễm COVID-19 khi đang lưu trú tại Huế, còn BN31 được xác định nhiễm COVID-19 khi đang lưu trú tại Quảng Nam và được chuyển ra Huế điều trị.

Đây là 2 BN nhiễm COVID-19 cuối cùng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế tại thời điểm này. Trước đó, hai bệnh nhân khác là BN 33 và BN 49 đã được điều trị khỏi và ra viện vào các ngày 28/3 và 31/3.

Ngoài 2 BN nhiễm COVID-19 được điều trị, cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đang cách ly y tế 11 người có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà, tiếp nhận 319 đơn vị máu đợt 3

Ngày 4/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2024.

Hương Trà, tiếp nhận 319 đơn vị máu đợt 3
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top