ClockThứ Ba, 29/01/2013 11:32

Hai công nhân trộm xe máy, bị phạt 15 tháng tù giam

TTH - TAND huyện Phong Điền vừa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992), trú tại thôn Đoan Vỹ, Thanh Hải, Thanh Liêm (Hà Nam) và bị cáo Phạm Trung Trung (SN 1992), trú tại thôn Đồng Mới, Đồng Tâm, Lạc Thủy, (Hòa Bình) - cả hai đều đang là công nhân thi công Nhà máy xi măng Đồng Lâm, Phong An, Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/9/2012, Hiếu và Trung đi ngang qua dãy nhà ở công nhân thi công Nhà máy xi măng Đồng Lâm, thấy phòng mở cửa, điện sáng, nhưng không có người, nên nảy sinh ý định kiếm tài sản để trộm. Hiếu lẻn vào phòng, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe máy Jupiter (có chìa khóa đang cắm ở ổ khóa điện) ra khỏi phòng. Khi đã lấy được xe, Hiếu và Trung điều khiển chạy ra hướng Quảng Trị tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, do không thông thuộc đường, nên quay trở lại, tìm cách để lại xe Jupiter tại chỗ cũ, nhưng đã bị người dân phát hiện.

 

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, áp dụng vào các điều, khoản của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 09 tháng tù giam; Phạm Trung Trung 06 tháng tù giam.

Anh Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Return to top