ClockThứ Bảy, 26/03/2022 11:02

Hai đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học

TTH.VN - Sáng 26/3, Lễ khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm 2021 - 2022 diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

300 học sinh trải nghiệm về robot và công nghệĐơn vị trẻ của Đại học Huế đẩy mạnh hoạt động tuyển sinhTrao giải cho 24 sản phẩm tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi” tỉnh năm 2021

Hai đề tài của Thừa Thiên Huế trước giờ thi

Đây là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, dành cho học sinh THCS và THPT đam mê nghiên cứu khoa học. Trong 10 năm qua, cuộc thi đã chọn ra được nhiều dự án xuất sắc, đại diện cho Việt Nam dự thi cấp Quốc tế và nhiều lần mang về giải cao, năm 2012 đạt được giải Nhất quốc tế ở lĩnh vực điện cơ khí. Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 26 - 27/3, gồm 273 em học sinh tham gia dự thi với 144 dự án khoa học kỹ thuật ở 11 nhóm lĩnh vực, thuộc 71 đơn vị.

Năm nay, các em học sinh sẽ trình bày poster, sản phẩm của mình và báo cáo, giải đáp những câu hỏi của ban giám khảo dưới hình thức trực tuyến. Sau các vòng thi, ban giám khảo sẽ có những đánh giá, xếp loại, qua đó chọn ra 7 dự án đại diện cho Việt Nam tham dự vào kì thi quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, cuộc thi là cơ hội để các em học sinh vận dụng những kiến thức liên môn áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao năng lực tìm tòi, giải quyết vấn đề. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các em bồi dưỡng cho đam mê nghiên cứu khoa học, giao lưu và học hỏi để phát triển hơn nữa tiềm năng của mình.

Tại kỳ thi năm nay, Thừa Thiên Huế tham dự với hai đề tài: "Nghiên cứu tác dụng bảo vệ tế bào HEK293 của liquiritin trong tổn thương thận cấp" của em Trần Ngọc Anh Thư - Lê Ngọc Nhật Anh, Trường THPT chuyên Quốc Học và "Nghiên cứu chế tạo hệ thống cánh tay rô bốt mô phỏng hoạt động cánh tay người ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong điều khiển" của em Nguyễn Khoa Hùng - Võ Tá Thành Minh, Trường THPT Phú Bài (T.X Hương Thủy).

Tin, ảnh: Đăng Trình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia

TIN MỚI

Return to top