ClockThứ Ba, 15/03/2016 16:03

Hai nhóm “hỗn chiến”, lãnh 29 năm tù

TTH.VN - Ngày 15/3, tại trụ sở UBND phường Phú Hòa (TP Huế), TAND TP Huế mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Đình Tá (sinh 1990), Nguyễn Đình Đệ (sinh 1988), Nguyễn Đình Hiền (sinh1985, Tá, Đệ, Hiền là 3 anh em ruột, trú tại phường Phú Hòa, TP Huế), Nguyễn Văn Sinh (trú tại phường Phú Hòa, TP Huế), Trần Linh (sinh 1990, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế), Trần Ngọc Tuấn (sinh 1972, trú tại phường Phú Hòa, TP Huế), Trần Ngọc Phương Hùng (sinh 1982, trú tại phường Phú Hòa, TP Huế) về tội “cố ý gây thương tích”, phạt 7 bị cáo nêu trên tổng cộng 29 năm tù.
Tại phiên tòa

Khoảng 15 giờ 30 ngày 27/9/2015, tại kiệt 141 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, TP Huế xảy ra vụ đánh nhau giữa Nguyễn Đình Tá, Nguyễn Đình Đệ, Nguyễn Đình Hiền, Nguyễn Văn Sinh (nhóm Tá) với Trần Linh, Trần Ngọc Tuấn, Trần Ngọc Phương Hùng (nhóm Linh).

Hậu quả: Nhóm bị cáo Tá dùng dao chém Linh, Tuấn khiến Linh chấn thương sọ não và cột sống, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 32%,  Tuấn bị thương vùng ngực trái, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 10%. Trong đó, Tá là người trực tiếp chuẩn bị dao, trực tiếp gây thương tích cho Linh nên phải chịu vai trò thứ nhất. Đệ, Hiền, Sinh là đồng phạm thực hiện.

Nhóm bị cáo Linh dùng dao chém Tá gây chấn thương sọ não và vết thương phần mềm vùng mặt, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 25%. Trong đó, Linh là người trực tiếp gây ra thương tích cho Tá nên phải chịu trách nhiệm thứ nhất. Tuấn, Hùng là đồng phạm thực hiện.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo, áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định, TAND TP Huế phạt Tá 6 năm tù; Đệ và Hiền mỗi bị cáo 5 năm 3 tháng tù; Sinh 5 năm tù; phạt bị cáo Linh 3 năm tù; Tuấn 2 năm tù và Hùng 2 năm 6 tháng tù.

                                                                                         Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phượng tím khoe sắc trên đất Huế

Những ngày đầu thu, một số cây phượng tím bung hoa ở đường phố và công viên đem lại cho người đi đường cảm giác thích thú. Trong khi phượng tím ở Đà Lạt phát triển mạnh và cho hoa sau Tết âm lịch thì phượng tím Huế ra hoa tầm tháng 7-8 dương lịch hoặc tháng 9 tùy cây.

Phượng tím khoe sắc trên đất Huế
Tháo dỡ trụ sở từng là dấu ấn của Hội Quảng Tri

Trụ sở UBND phường Phú Hòa cũng chính là dấu ấn còn lại của Hội Quảng Tri – nơi diễn ra các hoạt động khai trí ở Huế đầu thế kỷ 20 và quy tụ những nhà yêu nước như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh ở Huế chính thức bị tháo dỡ, để xây mới trụ sở làm việc của phường.

Tháo dỡ trụ sở từng là dấu ấn của Hội Quảng Tri
Nhịp cầu cho người hoàn lương

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những người thực hiện mô hình “Giúp đỡ tù tha về hoàn lương” tại khu vực 1, phường Phú Hòa, TP. Huế đã vận động nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp nhiều người sớm hòa nhập cộng đồng, cho mượn vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cuộc sống.

Nhịp cầu cho người hoàn lương
Return to top