Thế giới

Hai thủ lĩnh IS thiệt mạng trong cuộc không kích tại Syria

ClockThứ Ba, 14/07/2015 08:13
TTH.VN - Theo thông tin của Đài quan sát Nhân quyền Syria hôm 13/7, hai thủ lĩnh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở đông bắc Syria.

Đài quan sát tập hợp thông tin từ một mạng lưới hoạt động trên mặt đất, xác định danh tính của 2 thủ lĩnh nói trên gồm 1 thủ lĩnh người Iraq, Abu Osama al-Iraq và 1 thủ lĩnh người Syria tên là Amer al-Rafdan.


Khu phố Al-Shaar phía đông thành phố Aleppo, Syria, nơi diễn ra vụ không kích tiêu diệt 2 thủ lĩnh IS - Ảnh: Reuters

Ông Rami Abdulrahman, người điều hành Đài quan sát cho biết, cuộc không kích được thực hiện bởi liên minh do Mỹ dẫn đầu nhắm mục tiêu vào IS ở Syria và Iraq.
Quân đội và lực lượng dân quân Syria do Washington dẫn đầu đã thành lập một chiến dịch riêng biệt chống lại IS ở khu vực giáp với Thổ Nhĩ Kỳ về phía bắc và Iraq về phía đông.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong tuần qua, liên minh tăng cường chiến dịch ở miền bắc Syria. Dân quân người Kurd đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công chống lại IS ở phía bắc, bao gồm cả việc chiếm giữ thị trấn Tel Abyad tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Abdulrahman cho biết, Al-Iraq đang giữ vị trí thống đốc 1 tỉnh mà IS tuyên bố nắm giữ ở đông bắc Syria, và Rafdan trước đây từng là thống đốc của IS ở tỉnh Deir al-Zor.
Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & CNN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top