ClockThứ Năm, 04/05/2017 09:48

Hai ứng cử viên tổng thống Pháp tranh luận nảy lửa trên truyền hình

AFP đưa tin ngày 3/5, ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đối thủ Marine Le Pen đã có một màn tranh luận nảy lửa trên truyền hình.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Hai ứng viên tiếp tục công kích nhau kịch liệtBầu cử Tổng thống Pháp: Ứng viên Emmanuel Macron được dự đoán dễ dàng giành chiến thắng trong vòng cuối

Ứng cử viên Emmanuel Macron (trái) và ứng cử viên Marine Le Pen (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc tranh luận đó, ông Macron cáo buộc bà Le Pen đã nói dối, trong khi bà Le Pen gọi đối thủ của mình là “ứng cử viên của giới thống trị.”

Trong màn tranh luận cuối cùng trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp, ông Macron cho rằng chiến thuật của bà Le Pen là “nói dối thật nhiều và không đề xuất bất cứ thứ gì.”

Trong khi đó, bà Le Pen gọi ông Macron là “con cưng của hệ thống” và ông đại diện cho “sự toàn cầu hóa không được kiểm soát.”

Trong một diễn biến liên quan, Reuters đưa tin tờ Les Echos của Pháp công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận do các tổ chức OpinionWay-SLPV Analytics thực hiện cho thấy đảng của ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp dự kiến diễn ra vào tháng Sáu tới.

Cuộc thăm dò nói trên chỉ ra rằng phong trào "Tiến bước" của ông Macron sẽ giành được từ 249 đến 286 ghế tại Quốc hội Pháp. Các đảng ôn hòa và bảo thủ sẽ giành được khoảng 200-210 ghế, trong khi đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (NF) sẽ chỉ giành được 15-25 ghế. Trong khi đó, đảng Xã hội cánh tả sẽ có 28-43 ghế.

Đây là cuộc thăm dò đầu tiên công bố kết quả về cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11-18/6 tới. Cuộc thăm dò này chỉ bao gồm các đơn vị bầu cử trên đất liền của Pháp.

Ông Macron hiện là ứng cử viên được dự báo có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Pháp dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới, nhưng ông phải đối mặt với các nghi vấn rằng liệu ông có thể giành được đa số ghế tại Quốc hội hay không, điều cho phép ông thực hiện những đề xuất cải cách của mình.

Theo các kết quả thăm dò mới nhất, ông Macron sẽ giành chiến thắng trước đối thủ Marine Le Pen trong vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp với tỷ lệ phiếu cách biệt lên tới hơn 20%./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyển đổi số đối với các đài phát thanh, truyền hình

Đây là chủ đề của hội thảo do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng 7/7, tại TP. Huế. Hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong Dự án “ Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024” năm thứ 4 với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Chuyển đổi số đối với các đài phát thanh, truyền hình
Dọn dẹp “mạng nhện”

Với sự vào cuộc của các doanh nghiệp (DN) viễn thông, truyền hình cáp, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế), công tác ngầm hóa, cải tạo, chỉnh trang cáp và dây thuê bao trên địa bàn TP. Huế đạt được nhiều kết quả. Hàng loạt “mạng nhện” gây mất mỹ quan đô thị trên nhiều tuyến phố dần được xóa bỏ.

Dọn dẹp “mạng nhện”
Tổng thống Pháp Macron chính thức nhậm chức nhiệm kỳ 2

Tổng thống tái đắc cử của Pháp Emmanuel Macron sẽ chính thức nhậm chức nhiệm kỳ mới vào hôm nay (7/5) sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng trước - đưa ông trở thành nguyên thủ Pháp đầu tiên trong 20 năm qua tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Pháp Macron chính thức nhậm chức nhiệm kỳ 2
Return to top