ClockThứ Tư, 15/02/2017 22:29

Hạn hán khiến giá lương thực tăng vọt ở Đông Phi

TTH - Tình trạng hạn hán đang diễn ra tại Đông Phi khiến mùa màng tổn thất nặng, từ đó đẩy giá ngũ cốc và các thực phẩm thiết yếu khác lên mức cao bất thường, gây gánh nặng cho các hộ gia đình và mang lại nhiều rủi ro cho người chăn nuôi gia súc trong khu vực, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp quốc (FAO) hôm qua (15/2) cảnh báo.

“Giá lương thực tăng mạnh đang kìm hãm nghiêm trọng nguồn thực phẩm của một số lượng lớn các hộ gia đình, kéo theo đó là những hậu quả đáng báo động về an ninh lương thực”, ông Mario Zappacosta - nhà kinh tế cấp cao của FAO cho biết.

Theo số liệu thu thập được, mức giá nội địa của bắp, cao lương và các loại ngũ cốc khác đang ở gần hoặc ở mức kỷ lục tại nhiều khu vực ở Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Uganda và Tanzania.

Tại Nam Sudan, giá lương thực hiện nay cao gấp từ 2-4 lần so với mức giá một năm trước, trong khi ở Kenya, giá bắp đã tăng khoảng 30%.

Bảo Nghi (Lược dịch từ UN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top