Thế giới

Hạn ngạch của Mỹ cho người tị nạn nhập cư năm 2020 là 18.000 người

ClockChủ Nhật, 03/11/2019 15:18
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/11 ban hành nghị định, đặt mức giới hạn cho người tị nạn trong năm tài khóa 2020 là 18.000 người.

Mỹ: Quy định mới về di cư có thể loại một nửa số người xin thị thựcMỹ lần đầu sửa lại bài thi nhập tịch trong 10 nămThắt chặt nhập cư, người di cư vẫn đổ về bên giới MỹChính quyền Tổng thống Trump tiếp tục siết chặt các quy định nhập cư

Người nhập cư sang Mỹ. Ảnh: UN.

Theo Nghị định của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ tiếp nhận 5.000 người trong số các nhóm thiểu số tôn giáo bị đàn áp, 4.000 người Iraq đã giúp đỡ Mỹ hoặc có quan hệ với công dân Mỹ, cũng như 1.500 người từ El Salvador, Guatemala và Honduras. Thêm 7.500 suất dành cho người tị nạn từ một số danh mục phân loại khác được xác định trước.

Hai năm trước, số người tị nạn được Mỹ chấp nhận lên tới 110.000. Trong năm tài khóa 2019, Mỹ chấp nhận 30.000 người tị nạn.

Một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump là hạn chế nhập cư vào Mỹ. Các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump đã chỉ trích ông rằng Mỹ đã mất vị thế của một nhà lãnh đạo thế giới trong việc tiếp nhận người tị nạn. 

Theo VOV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top