Thế giới

Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên

ClockThứ Tư, 08/02/2023 14:58
Hàn Quốc nêu bật 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên bao gồm thúc đẩy các hoạt động nhân đạo và chuẩn bị nền tảng cho việc thống nhất hai miền trong tương lai.

Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên về việc đoàn tụ các gia đình bị chia cắtHàn Quốc bắt đầu Đối thoại Quốc phòng Seoul 2022Hàn Quốc để ngỏ cuộc gặp thượng đỉnh liên TriềuHàn Quốc cam kết tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên được nhìn từ đài quan sát tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên ở Paju. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/2 đã công bố Kế hoạch hoạt động tổng thể của năm 2023, trong đó nêu bật 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm thúc đẩy các hoạt động nhân đạo và chuẩn bị nền tảng cho việc thống nhất hai miền trong tương lai.

Đáng chú ý, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày đã công bố Kế hoạch thúc đẩy giao lưu lần thứ 4, giai đoạn 2023-2025, giữa thân nhân các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên.

Kế hoạch cơ bản đưa ra 4 nhiệm vụ gồm nối lại và thúc đẩy giao lưu giữa người thân các gia đình bị ly tán; giải quyết vấn đề tù binh, mở rộng nền tảng giao lưu cho người thân các gia đình bị ly tán; lan tỏa sự đồng cảm trong và ngoài nước, an ủi người thân các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.

Trong kế hoạch của giai đoạn mới này, bộ trên cho biết sẽ ưu tiên xúc tiến phương án lập danh sách tổng thể về tình trạng của những gia đình bị ly tán, theo đó cơ quan chức năng sẽ lập và trao đổi báo cáo một cách có hệ thống về tình trạng tuổi tác, các trường hợp khẩn cấp cần ưu tiên.

Chính phủ Hàn Quốc cũng chuẩn bị phương án hợp tác về mặt kỹ thuật như liên kết mạng chuyên dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình ly tán của hai miền Triều Tiên.

Cùng với đó, chính phủ sẽ xúc tiến phương án cho phép cập nhật yêu cầu xác nhận tình trạng của thân nhân trong trường hợp có thể trao đổi danh sách với phía Triều Tiên.

Trong năm 2022, Hàn Quốc có 3.647 người đã đăng ký với chính phủ nước này để được gặp người thân ở Triều Tiên nhưng đã qua đời.

Chính vì thế, kế hoạch mới có tính đến sự tham gia của thế hệ thứ hai và thứ ba của các gia đình ly tán, các hồ sơ lịch sử và văn hóa và các dự án hỗ trợ những gia đình ly tán đã được cụ thể hóa.

Các biện pháp nêu trên của Chính phủ Hàn Quốc đã có sự đồng thuận của công chúng.

Bộ Thống nhất có phương án tích cực hỗ trợ để Luật về gia đình bị ly tán trong chiến tranh, trong đó có nội dung quy định "Ngày gia đình bị ly tán trong chiến tranh" là ngày kỷ niệm quốc gia, được Quốc hội thông qua.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top