ClockThứ Bảy, 11/11/2017 07:19

Hàn Quốc kêu gọi tự do thương mại APEC

TTH.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/11 kêu gọi các nỗ lực thúc đẩy thương mại tự do trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời lên tiếng ủng hộ việc sớm ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

TPP-11: Chú ý đổ dồn về APEC 2017“Tôi mong Tổng thống tận mắt chứng kiến tiềm năng kinh tế của Việt Nam”Nền kinh tế số bị giới hạn là thách thức cho APECNhững điều kỳ thú về bản sắc APEC

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân đến Đà Nẵng tham dự Hội nghị Cấp cao APEC. Ảnh: Yonhap

Lời kêu gọi của ông Moon được đưa ra trong một cuộc họp với một nhóm các cố vấn kinh tế cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

"Trong 30 năm qua, APEC cho thấy sự phát triển vượt bậc và trở thành tâm điểm của hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong khi khối lượng thương mại khu vực tăng hơn 7% mỗi năm", ông Moon nói tại cuộc đối thoại với Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC).

"Tôi tin rằng tinh thần hội nhập kinh tế thông qua tự do thương mại mà APEC theo đuổi là nền tảng cho thành công đó", Tổng thống Hàn Quốc khẳng định và cho rằng, bây giờ là thời gian để tạo lập thương mại tự do trong khu vực.

Ông Moon nói thêm: "Tinh thần của APEC cần được củng cố hơn nữa. Chúng ta phải nhanh chóng thành lập Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) theo đề xuất của ABAC”.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top