Thế giới

Hàn Quốc: Một sinh viên tái chế khẩu trang thành ghế ngồi trong đại dịch COVID-19

ClockThứ Năm, 10/12/2020 14:29
TTH.VN - Chỉ riêng trong tháng 9, Hàn Quốc đã sản xuất hơn một tỷ khẩu trang để sử dụng trong nước, dữ liệu của chính phủ nước này cho thấy. Lo lắng vì rác thải từ các loại khẩu trang y tế dùng một lần này, với nhiều loại được làm bằng polypropylene, anh Kim Ha-neul - sinh viên thiết kế nội thất người Hàn Quốc đã đưa ra một giải pháp thân thiện với môi trường để tạo thành những chiếc ghế đẩu mà anh gọi là “Stack and Stack”.

Thời COVID-19: Những điều cần biết về khẩu trang & cuộc chiến chống rác thải nhựaASEAN: Các thành phố lớn “đau đầu” trước sự gia tăng lượng rác thải y tế do dịch COVID-19

Khẩu trang y tế là nguồn rác thải độc hại không những với con người mà còn đối với môi trường. Ảnh minh họa: TTXVN

“Nhựa có thể tái chế được, vậy tại sao chúng ta không tái chế khẩu trang làm từ nhựa?” thanh niên 23 tuổi này cho biết.

Vào tháng 6, anh Kim đã lắp đặt một chiếc hộp thu gom khẩu trang tại trường của mình, Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Kaywon ở thành phố Uiwang, phía nam Seoul. Kể từ đó, anh đã thu thập được 10.000 chiếc khẩu trang đã qua sử dụng và cũng nhận được hơn một tấn khẩu trang bị sản xuất lỗi từ một nhà máy.

Để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19, anh Kim giữ chúng trong kho ít nhất bốn ngày. Sau đó, anh loại bỏ nẹp và dây thun, rồi dùng một cây súng nhiệt nung chảy những chiếc khẩu trang ở nhiệt độ hơn 3000C trong một cái khuôn.

Kết quả từ nỗ lực của mình, anh Kim đã có những chiếc ghế đẩu ba chân cao 45cm được tái chế từ những chiệc khẩu trang trắng, hồng, xanh và đen để trưng bày trong triển lãm tốt nghiệp của mình. Để làm một chiếc ghế đẩu, anh Kim phải xử lý 1.500 khẩu trang. Mặc dù những chiếc ghế đẩu vẫn chưa được chào bán nhưng các bạn sinh viên cùng trường đã rất ấn tượng bởi ý tưởng và thiết kế bề mặt thô ráp của chúng.

Tiếp theo, chàng trai trẻ hy vọng sẽ làm ra những món đồ nội thất khác từ khẩu trang tái chế như ghế, bàn hoặc một số loại đèn. Anh cũng kêu gọi chính phủ và các công ty tư nhân tái chế khẩu trang bằng cách lắp đặt các chiếc hộp thu thập khẩu trang đã qua sử dụng.

“Nó có một thông điệp mạnh mẽ,” sinh viên nghệ thuật Park Sung-chan, 20 tuổi chia sẻ. “Điều này sẽ nhắc nhở chúng ta những gì chúng ta đã trải qua vào năm 2020 với dịch COVID-19 và việc làm này cũng thân thiện với môi trường.”

Anh Tuấn (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy
Return to top