Thế giới

Hàn Quốc: Nhân viên y tế đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tâm lý do dịch COVID-19 bùng phát

ClockChủ Nhật, 01/11/2020 14:11
TTH.VN - Kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Yeungnam được công bố trên Tạp chí Khoa học Y tế Hàn Quốc chỉ ra rằng, các chuyên gia y tế làm việc tại tuyến đầu chống dịch COVID-19 đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh tâm lý.

Hoa Kỳ: Toàn bộ thành viên Viện dưỡng lão ở Kansas dương tính với Covid-19Pháp cam kết dành 7,5 tỷ euro để hỗ trợ nhân viên y tếLo sợ làn sóng COVID-19 thứ hai, châu Âu tích cực chuẩn bị lực lượng y tếÂm nhạc - phương thuốc góp phần chữa lành COVID-19 tại NigeriaGần 17.000 nhân viên y tế ở Italy mắc COVID-19, đa số là nữ giớiAnh sắp có hàng triệu bộ xét nghiệm COVID-19 cho kết quả trong vòng 15 phút

Nhân viên y tế đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tâm lý do lượng công việc quá tải. Ảnh minh họa: UNICEF/Báo Nhân dân

Theo đó, 33% trong tổng số 1.003 nhân viên y tế tại một bệnh viên ở Deagu được ghi nhận là dễ mắc bệnh trầm cảm. Ngoài ra, 12,5% trong số đó có nguy cơ cao bị rối loạn lo âu.

Khi so sánh trong tổng dân số tại địa phương, tỷ lệ nhân viên y tế mắc bệnh trầm cảm cao hơn 5,9 lần và con số ghi nhận cũng 2,9 lần đối với chứng rối loạn lo âu.

Được biết, thành phố Daegu là nơi xuất hiện đợt dịch COVID-19 lớn đầu tiên sau Trung Quốc, trong đó tình trạng dịch bắt đầu từ cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 3 với hàng trăm ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày.

Sự bùng phát và lây lan hàng loạt của đại dịch nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn lực y tế và tăng đột biến khối lượng công việc cho nhân viên y tế trong vòng nhiều tháng.

Bài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các y tá dễ mắc chứng trầm cảm hơn so với các chuyên gia, bác sĩ khác và những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 đối mặt với nguy cơ bị rối loạn tâm thần cao hơn so với những người không tiếp xúc.

Trong số 1.003 người tham gia khảo sát, 14,2% đội ngũ nhân viên y tế làm việc tại các khu vực đảm nhận chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 và 15,2% có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Từ những dữ liệu đưa ra, các chuyên gia nhận định, điều kiện làm việc tốt hơn, cũng như triển khai thêm các chính sách phúc lợi về tinh thần là điều đặc biệt cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần của các nhân viên tuyến đầu – những người đóng vai trò quan trọng trong tiến trình kiểm soát và xử lý vấn nạn đại dịch ở Hàn Quốc.

Tính đến 13h07p theo giờ Việt Nam, Hàn Quốc ghi nhận 26.635 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 466 trường hợp tử vong.

Đan Lê (Lược dịch từ Korea Herald & Worldmeters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Hàn Quốc sẽ mở rộng các hoạt động của hội đồng hợp tác tài chính quốc tế của quốc gia này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc mở rộng ra nước ngoài của các doanh nghiệp địa phương, cũng như giúp phát triển lĩnh vực tài chính của các quốc gia khác.

Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển
Tỷ lệ kết hôn ở Hàn Quốc tăng lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Theo dữ liệu vừa được công bố ngày 19/3 của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số lượng các cặp đôi kết hôn ở nước này trong năm 2023 đã tăng lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, do nhu cầu bị dồn nén từ các cặp vợ chồng đã trì hoãn đám cưới trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, dữ liệu không cho thấy đây là sự phục hồi bền vững trong một xã hội đang già đi nhanh chóng như Hàn Quốc.

Tỷ lệ kết hôn ở Hàn Quốc tăng lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ
Return to top