Hàn Quốc phát hành tiền mới để người dân đổi tiền lì xì
Nhiều người Hàn Quốc đã bắt đầu đổi tiền mới để lì xì trong dịp Tết Nguyên đán 2023 trong sự lo lắng, trăn trở khi sinh hoạt phí tại nước này vẫn ở mức cao do lạm phát.
Những tờ tiền mới tại trụ sở chính của Tổ chức Hợp tác tài chính Yangwoo ở thành phố Jeonju, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc - Ảnh: NEWS1
Theo tờ Chosun, từ ngày 16 đến 20/1, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) phân phối những lô tiền giấy mới được phát hành đến toàn bộ các ngân hàng trên toàn Hàn Quốc để phục vụ nhu cầu đổi tiền mới lì xì nhân dịp Tết Nguyên đán.
Cụ thể, hạn mức đổi tiền của mỗi người dân trong một ngày được giới hạn từ 200.000 won (khoảng 162 USD) đến 1 triệu won (khoảng 809 USD) để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động của ngân hàng.
Trái với sự háo hức của nhiều trẻ em, phần lớn người dân Hàn Quốc không giấu nổi những lo lắng về tiền mừng tuổi bởi lạm phát giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong năm 2022 được ghi nhận ở mức 5,1%, cao nhất trong 24 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, khiến mọi chi phí sinh hoạt đều bị đẩy lên cao ngất ngưởng.
Không những vậy, năm 2023 là năm đầu tiên mọi người được tự do đi lại, tụ họp trong dịp Tết Nguyên đán sau ba năm giãn cách do những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc mừng tuổi lại càng trở thành gánh nặng của mọi người.
Chia sẻ với tờ Money Today, anh Jeong (35 tuổi), một nhân viên văn phòng ở Seoul, cho biết anh đã trăn trở rất nhiều về tiền mừng tuổi bố mẹ và bốn người cháu.
Theo anh Jeong, nếu lì xì mỗi cháu 10.000 won (khoảng 9 USD) thì quá ít nhưng lì xì 50.000 won (khoảng 40,4 USD) thì lại trở thành gánh nặng bởi “hầu bao eo hẹp”. Không những vậy, nếu lì xì dựa theo độ tuổi thì sẽ không tránh khỏi những cãi vã, so bì giữa những đứa trẻ.
Anh Yoon (28 tuổi) cho biết ngày bé anh chỉ nhận tiền mừng tuổi 10.000 won đã là rất nhiều nhưng kể từ khi tờ tiền 50.000 won ra đời, nó đã kéo “mức giá trung bình” của tiền mừng tuổi đầu năm lên theo.
Cũng vì thế mà nhiều người dân Hàn Quốc nói đùa rằng nếu có sự xuất hiện của tờ tiền mệnh giá chỉ 30.000 won (24,3 USD) thì sẽ phần nào giúp giảm bớt "nỗi sợ" tiền mừng tuổi đầu năm của mọi người.
Theo Tuoitre
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam (03/02)
- Hongkong ưu đãi 500.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài (03/02)
- EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp (03/02)
- Nhu cầu nội địa và du lịch là động lực phục hồi kinh tế các nước CLMV (03/02)
- Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030 (02/02)
- EU cam kết tập trung làm sâu sắc hơn mối quan hệ với ASEAN (02/02)
- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi ấn tượng với thành tựu của Việt Nam (02/02)
- Phong trào 'dòng máu tinh khiết' - Hệ lụy của thông tin sai lệch về vaccine ngừa COVID-19 (02/02)
-
Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Hongkong ưu đãi 500.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài
- EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp
- Nhu cầu nội địa và du lịch là động lực phục hồi kinh tế các nước CLMV
- Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030
- EU cam kết tập trung làm sâu sắc hơn mối quan hệ với ASEAN
- OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày
- Nhiều người châu Á trì hoãn việc nghỉ hưu không phải chỉ vì lương
- Thái Lan phát miễn phí 95 triệu bao cao su trước thềm Valentine
- Nhiều kế hoạch mới cho khu vực ASEAN trong năm 2023
-
Thái Lan phát miễn phí 95 triệu bao cao su trước thềm Valentine
- Một lượng lớn vi nhựa xuất hiện trên bờ biển Đại Tây Dương
- Lào tiếp tục trong danh sách các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất
- Hàn Quốc, Campuchia thúc đẩy thương mại, đầu tư thông qua FTA
- Indonesia bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023
- Lãnh đạo nước Anh kiên định với kế hoạch tăng thuế, cam kết cải cách hậu Brexit
- Mỹ: Cựu Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử
- Việt Nam sẽ dự Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia
- IMF hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực ASEAN
- OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày