Thế giới

Hàn Quốc phát hiện thêm 3 trường hợp bị nhiễm virus MERS

ClockThứ Hai, 01/06/2015 14:39
TTH.VN - Ngày 1/6, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết đã phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca nhiễm lên 18 người.


Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang phòng MERS khi ra ngoài trời. (Nguồn: AFP)

Ba trường hợp trên đều tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm MERS đầu tiên tại Hàn Quốc.

Hai trong số này là một người đàn ông 40 tuổi và một phụ nữ 77 tuổi đã nhập viện và ở chung phòng với bệnh nhân đầu tiên. Bệnh nhân thứ ba là một người đàn ông 45 tuổi, con trai của một bệnh nhân ở chung phòng với bệnh nhân nhiễm MERS đầu tiên.

Cả ba trường hợp này đều bị lây nhiễm trực tiếp từ bệnh nhân MERS đầu tiên trong 3 ngày từ ngày 15/5 tại bệnh viện, nơi bệnh nhân này đến khám.

Bệnh nhân MERS đầu tiên của Hàn Quốc là một người đàn ông 68 tuổi, đã tới khu vực Trung Đông vào giữa tháng 4/2015, về nước vào ngày 4/5, và được xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 20/5.

Trong số 18 bệnh nhân MERS tại Hàn Quốc, có 15 người đã lây nhiễm từ bệnh nhân đầu tiên do ở cùng khoa và hai nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân này.

Dự kiến trong thời kỳ ủ bệnh kéo dài hai tuần, số ca nhiễm MERS sẽ không tăng lên kể từ ngày 3/6 trừ phi xảy ra trường hợp lây nhiễm thứ ba.

MERS là một loại bệnh hô hấp do virus gây ra, còn khá mới đối với con người. Kể từ khi trường hợp thứ nhất được ghi nhận ở Saudi Arabia năm 2012, đến nay đã phát hiện 1.154 trường hợp tại 24 nước trên thế giới.

Hiện chưa có vắcxin phòng ngừa hay thuốc đặc trị đối với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn 40% này.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top