ClockThứ Tư, 26/06/2019 13:02

Hàn Quốc sẽ đầu tư 70 ngàn tỉ won hỗ trợ ngành dịch vụ

TTH.VN - Hàn Quốc sẽ đầu tư 70 ngàn tỉ won (tương đương 60,5 triệu USD) để hỗ trợ ngành dịch vụ trong 5 năm tới, theo một chia sẻ của Bộ trưởng Tài chính nước này.

Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai mạng 5GHàn Quốc là quốc gia sử dụng điện thoại 5G nhiều nhất thế giớiHàn Quốc: Sân bay Incheon hướng đến tương lai check-in không cần hộ chiếuViệt Nam, Hàn Quốc thảo luận tăng cường hợp tác tài chính

Nhóm nhạc BTS đình đám xứ kim chi được mời phát biểu tại Liên Hiệp quốc vào tháng 9 năm 2018

Theo Bộ trưởng Hong Nam-ki, các cơ quan tài chính của Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm giải ngân nguồn vốn này cho các doanh nghiệp đến hết năm 2023.

Ông cũng cho biết thêm rằng Chính phủ dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội K-pop định kỳ vào tháng 5 và tháng 10 hằng năm, thể hiện nỗ lực thu hút nhiều khách du lịch đến với Hàn Quốc hơn và tạo nhiều việc làm cho ngành văn hóa.

K-pop, một loại hình âm nhạc có vũ đạo được dàn dựng công phu bởi các nhóm nhạc nam và nữ, đã dành được chỗ đứng không chỉ tại châu Á mà còn lan sang Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây.

Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc nhận thấy K-pop và Làn sóng Hàn Quốc (hay “hallyu”) là một loại sức mạnh mềm có thể hấp dẫn giới trẻ trên toàn thế giới.

Các chuyên gia nhận định rằng Làn sóng Hàn Quốc do K-pop và phim Hàn tạo ra có thể biến người hâm mộ ở nước ngoài trở thành những người thiêu thụ năng động các loại hàng hóa của Hàn Quốc.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Yonhap News Agency)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Return to top