Thể thao quốc tế

Hàn Quốc thua, 50% châu Á bị loại

ClockChủ Nhật, 27/06/2010 09:17
TTH - Trận đấu vòng loại trực tiếp đã diễn ra giữa cặp đấu đến từ châu Á là Hàn Quốc và Uruguay đến từ Nam Mỹ. Một Hàn Quốc tràn đầy thể lực đã đối đầu với một Uruguay “mềm dẻo” hơn.

Đây là trận đấu loại trực tiếp, một thất bại đồng nghĩa với việc về nước. Đó là lý do hai đội nhập cuộc nhanh và tấn công ngay sau tiến còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 5, chân sút Park Chu - Young đã có sút phạt “thần sầu” đưa bóng dội vào cột dọc đội tuyển Uruguay trong khi Muslera đã đứng nhìn. Uruguay đáp trả bằng cú sút vọt xà của Forlan. Trong một tình huống tưởng chẳng có gì nguy hiểm ngay sau đó, Forlan đã có một đường chuyền thật hóc hiểm từ cánh trái làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng phòng ngự của tuyển Hàn Quốc và Suarez từ cánh phải đã sút bóng vào góc hẹp khung thành bỏ ngõ ghi bàn thắng.
 

Hàn Quốc (áo trắng) đã đương đầu với những đội bóng mạnh của thế giới. Ảnh: Reuters 
 
Bàn thắng sớm này đã khiến cho Uruguay nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Họ đồn quân về phần sân nhà phòng ngự với số đông và rình rập tìm cơ hội phản công.
 
Với hai chân sút thượng thặng của mình là Suarez và Forlan, Uruguay tin tưởng là sẽ có cơ hội để ghi thêm bàn thắng từ sự nôn nóng của đối thủ. Cách chơi thực dụng này của Uruguay khiến hình ảnh của những đấu tẻ nhạt của vòng đấu bảng lại hiện về.
 
Vào hiệp 2, Uruguay lui về phòng thủ và Hàn Quốc tràn lên tấn công. Trong những pha tấn công đó, Hàn Quốc có một lần thành công từ cú đánh đầu của Lee Chung Yong phút 68. Bàn thắng có được của họ là từ một quả treo bóng vào cầu môn Uruguay, Lee Chung Yong có cơ hội đội đầu cận thành ghi bàn gỡ hòa. Cũng chính cầu thủ này đã có cơ hội lập một cú đúp như Suarez khi có bóng đối diện thủ môn thế nhưng cú sút của anh lại quá hiền lành để có thể giúp Hàn Quốc lội ngược dòng...

Những phút cuối của trận đấu, mưa càng rơi nặng hạt nhưng không khí trên sân vẫn “nóng” với những pha tấn công đáp trả của hai đội.

Chỉ khi bị gỡ hòa, Uruguay mới quay trở lại với lối chơi sở trường của mình và họ liên tiếp có những tình huống phối hợp gây nguy hiểm cho khung thành tuyển Hàn Quốc. Cú sút phút 80 của Suarez là quá đẳng cấp. Bóng đi cong vào góc cao khung thành Hàn Quốc và tỉ số là 2 -1 nghiêng về Uruguay. Bàn thắng này đến từ những đợt tấn công liên tục của đội bóng Nam Mỹ. Và với bàn thắng này, Suarez trở thành cầu thủ có 3 bàn thắng tại World Cup, tính đến thời điểm hiện tại. Và sau bàn thắng này, Suarez vẫn còn sung sức khi nhảy qua cả panô quảng cáo trên sân để ăn mừng.
 

Dù thua nhưng Hàn Quốc vẫn tự hào về những gì mình đã thể hiện tại sân chơi toàn cầu. Ảnh: Reuters
 
Sau bàn thắng nâng cách biệt, HLV tuyển Uruguay đã đưa Suarez ra nghỉ và thay bằng một hậu vệ. Đây là thời điểm thứ hai, Uruguay thiên về phòng thủ. Hàn Quốc vì thế lại tấn công.
 
Tuy nhiên, lần phòng thủ lần thứ hai của Uruguay đã thành công và Hàn Quốc không thể tìm được bàn thắng cho dù có nhiều cơ hội trước khung thành của đội bóng Nam Mỹ.
 
Hàn Quốc đã bị loại, châu Á chỉ còn một ứng viên là Nhật Bản. Thắng hay thua, đó là điều tất yếu. Nhưng, những gì mà Hàn Quốc đã thể hiện cho thấy châu Á vẫn có đủ đẳng cấp để chơi ở sân chơi toàn cầu. Hy vọng, Nhật Bản sẽ làm nên chuyện trước một đội bóng Nam Mỹ khác là Paraguay vào 21 giờ, 29.6 (giờ Việt Nam) tới đây.
 
Theo SGTT
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AFC Asian Cup 2023: 'Hat-trick' penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương

Chung kết Asian Cup 2023 là trận chung kết lịch sử của cả Jordan và Qatar. Với chủ nhà Qatar, họ có cơ hội để bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở trận chung kết năm 2019 và trở thành đội thứ 5 trong lịch sử có hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023  Hat-trick penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương
Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024

Đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết Asian Cup 2024. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Iran và Nhật Bản. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Australia cũng rất được chú ý.

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024
Return to top