Tổng thống Park Geun-hye có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng cho Hàn Quốc năm 2016. Ảnh: CBC
Trong một buổi họp về ngân sách thường niên tại Quốc hội, Tổng thống Park đặt kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 34,5 tỷ USD trong năm 2016 – tăng 4% so với mức tăng của tổng chi ngân sách.
"Chúng ta cần tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tập trung vào các chiến lược hợp lý để ứng phó hiệu quả với những hành động khiêu khích tiềm năng của miền Bắc và các mối đe dọa an ninh khác trên bán đảo Triều Tiên".
Tổng thống Park đưa ra minh chứng cụ thể về sự leo thang căng thẳng quân sự gần đây ở biên giới, khơi nguồn từ một vụ nổ mìn làm bị thương binh sĩ Seoul hồi tháng 8 vừa qua. Seoul sau đó kiên quyết tiến hành một đường lối cứng rắn với Bình Nhưỡng về vụ việc khi cả 2 bên đều đặt quân đội vào mức báo động cao và cảnh báo về một cuộc xung đột vũ trang có thể xảy ra.
Cuối cùng, Bắc Triều Tiên đã đưa ra tín hiệu hạ nhiệt đầu tiên, tiếp cận với phía Hàn Quốc bằng một đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán. "Việc khiêu khích cũng là một lời nhắc nhở rằng chúng ta có thể mở ra cánh cửa đối thoại bình thường và hợp tác chỉ khi chúng ta duy trì một thế trận quốc phòng kín", Tổng thống Park tuyên bố.
Các cuộc đàm phán cuối cùng cũng diễn ra và đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 8/2015, xoa dịu những căng thẳng và một cuộc hội ngộ hiếm hoi cho các gia đình bị chia cách trong chiến tranh cũng vừa được tiến hành. Sự kiện kéo dài một tuần, được tổ chức tại một khu nghỉ mát ở núi Bắc Hàn vừa kết thúc ngày hôm qua (26/10) sau khi cho phép gần 1.000 người lần đầu tiên trong hơn 6 thập kỷ gặp lại những người thân đã mất liên lạc từ lâu.
Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Park đồng thời cho biết, Seoul sẽ cố gắng và làm việc với Bình Nhưỡng để tăng tần số các cuộc đoàn tụ gia đình cho những người bị chia cách bởi cuộc chiến 1950-1953. "Chính phủ sẽ thực hiện tất cả mọi nỗ lực có thể để tổ chức các cuộc đoàn tụ một cách thường xuyên hơn và cho phép bản thân các gia đình kiểm tra xem thân nhân của mình còn sống hay không".
Hàng triệu người đã bị di dời do các cuộc xung đột Triều Tiên mà đã dẫn đến sự chia cắt trên bán đảo này. Phần lớn mọi người đã chết mà không gặp hoặc nghe được thông tin gì từ người thân của mình ở phía bên kia biên giới khi tất cả các giao dịch dân sự đều bị cấm. Bắc Triều Tiên từ lâu đã thao túng vấn đề đoàn tụ như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ từ phía Nam, và cũng đã nhiều lần từ chối đề nghị tăng tần suất các cuộc đoàn tụ cho gia đình 2 bên từ phía Hàn Quốc.
Tố Quyên (lược dịch từ AFP & Sputnik)