Hàn Quốc viện trợ 1 triệu USD cho người tị nạn Iraq
TTH.VN - Hàn Quốc sẽ cung cấp thêm 1 triệu USD viện trợ cho người tị nạn Iraq, đưa tổng số viện trợ trong năm nay lên đến con số 6 triệu USD, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này hôm nay (2/12) cho biết.
Cuộc khủng hoảng nhân đạo của Iraq là một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thế giới, khi theo điều tra vào tháng trước, có đến 8,2 triệu người cần được viện trợ nhân đạo, 3,2 triệu người phải di tản, và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo.
![]() |
Hàn Quốc sẽ viện trợ 1 triệu USD cho người tị nạn Iraq. Ảnh: Dhaka. |
Theo hãng tin Yonhap, Seoul đã và đang cung cấp các khoản viện trợ thông qua các tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cũng như Quỹ tài trợ giúp ổn định tức thời trong Chương trình Phát triển LHQ (FFIS). Theo Bộ, khoản viện trợ bổ sung lần này sẽ được cung cấp thông qua FFIS.
"Bằng cách viện trợ cho FFIS – chương trình được đưa ra nhằm hỗ trợ cho người dân Iraq tái định cư một cách ổn định, chúng tôi có kế hoạch đẩy nhanh việc hồi hương những người tị nạn Iraq và đưa những người di tản bên trong đất nước trở về nhà, góp phần nâng cao tính tự chủ và khả năng phục hồi của khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, theo trích dẫn của các hãng truyền thông.
Tháng 9 vừa qua, Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trị giá 1 triệu USD với Liên Hiệp Quốc để hỗ trợ cho những khu vực ở Iraq đã được giải thoát khỏi những kẻ cực đoan.
Nhiều khu vực rộng lớn của Iraq đã bị nhóm chiến binh cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS, hay còn gọi là Daesh) chiếm đóng – lực lượng mà nhiều quốc gia trên thế giới xem là một tổ chức khủng bố tàn bạo.
Tố Quyên (lược dịch từ Yonhap & Sputnik)
- Ít nhất 7 người thiệt mạng do động đất mạnh ngoài khơi Indonesia (11/04)
- Mất cân bằng về vaccine COVID-19 giữa nước giàu và nước nghèo (10/04)
- Singapore là nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định RCEP (10/04)
- Hoàng thân Philip, chồng Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị qua đời (10/04)
- IMF với các đề xuất khắc phục làn sóng phá sản doanh nghiệp vừa và nhỏ (10/04)
- Thổ Nhĩ Kỳ tìm nguồn cung ứng sản phẩm, linh kiện điện tử từ Việt Nam (09/04)
- Dại dịch COVID-19 để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng (09/04)
- Mỹ và Philippines quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông (09/04)
-
Ít nhất 7 người thiệt mạng do động đất mạnh ngoài khơi Indonesia
- Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ
- Singapore chấp nhận hộ chiếu vaccine kỹ thuật số từ tháng tới
- COVAX đặt mục tiêu triển khai vaccine Covid-19 tại hơn 100 nước trong vài tuần tới
- Canada và ASEAN đẩy mạnh quan hệ hợp tác
- Mỹ, Pháp, Nhật gồng mình chống dịch, Anh bắt đầu kế hoạch mở cửa kinh tế
- Bloomberg: Nền kinh tế thế giới có nguy cơ “phân kỳ nguy hiểm”
- Ùn tắc giao thông tại kênh đào Suez đã hoàn toàn được giải tỏa
- Từ sự cố ở kênh đào SUEZ nghĩ đến tầm quan trọng của vận tải biển đối với thương mại toàn cầu
- Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo trên toàn cầu
-
Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ
- Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động chống kỳ thị với người gốc Á
- Việt Nam kêu gọi tăng nỗ lực thực hiện hiệp định hòa bình tại Mali
- Ai Cập: Giao thông hàng hải dọc kênh đào Suez 'tuyệt đối an toàn'
- Philippines quan tâm đến việc gia nhập hiệp định CPTPP
- COVAX đặt mục tiêu triển khai vaccine Covid-19 tại hơn 100 nước trong vài tuần tới
- IMF với các đề xuất khắc phục làn sóng phá sản doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Singapore chấp nhận hộ chiếu vaccine kỹ thuật số từ tháng tới
- Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN
- Canada và ASEAN đẩy mạnh quan hệ hợp tác