Thế giới

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ 4 tử vong do MERS

ClockThứ Sáu, 05/06/2015 07:25
TTH.VN - Hàn Quốc xác nhận một nạn nhân nữa đã tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) vào hôm nay (5/6), nâng tổng số ca tử vong lên 4 ca.

Bệnh nhân là một người đàn ông 76 tuổi, từng là người thứ 3 tiếp xúc với người bệnh khi sống cùng khu vực với một bệnh nhân nhiễm MERS khác, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo báo chí.

Hàn Quốc là quốc gia có nhiều ca nhiễm MERS nhất ngoài khu vực Trung Đông - Ảnh: AFP

Thêm 5 người được xác nhận dương tính với virus MERS, nâng tổng số người nhiễm MERS lên đến 41 người tại Hàn Quốc, con số cao nhất ngoài khu vực Trung Đông.

Khoảng 1.600 người đã được cách ly tại Hàn Quốc, đa số được cách ly tại nhà, một số khác tại các cơ sở y tế. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổng số ca nhiễm bệnh toàn cầu tăng khoảng 1.185 ca , với ít nhất 443 trường hợp tử vong.
MERS lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 2012,  gây ra bởi virus corona cùnghọ với virus đã gây ra bệnh SARS năm 2003. Tuy nhiên, MERS có tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều ở mức 38%.
Thanh Ngân (lược dịch từ CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top