ClockThứ Tư, 17/05/2017 14:25

Hàn Quốc xem xét mở lại kênh liên lạc với Triều Tiên

TTH.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày hôm nay (17/5) cho hay, các đường dây liên lạc với Triều Tiên nên được nối lại, bởi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang tìm kiếm chính sách 2 hướng vừa trừng phạt vừa đối thoại với Bình Nhưỡng.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi nhanh chóng triển khai THAADTổng thống Hàn Quốc cam kết phi hạt nhân hóa Triều TiênHàn - Trung nhất trí cải thiện quan hệ, phi hạt nhân hoá Triều Tiên

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Lee Duk-haeng, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng: "Quan điểm cơ bản nhất của chúng tôi là các đường dây liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nên được mở ra. Bộ Thống nhất đã xem xét các phương án trong nội bộ nhưng chưa đưa ra quyết định gì”.

Theo ông Lee, chính quyền Seoul đi đến văn phòng liên lạc Panmunjom ở khu vực biên giới giữa 2 miền Triều Tiên mỗi ngày và cũng hàng ngày tiến hành kiểm tra những phản ứng từ phía Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm, các kênh liên lạc giữa 2 miền đã bị Bình Nhưỡng cắt đứt sau tháng 2/2016, khi các lệnh trừng phạt liên quan đến vụ thử hạt nhân của Triều Tiên được đưa ra và quyết định của nước này trong việc ngừng hoạt động một khu công nghiệp chung.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top