Hàng hóa tại cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo Ngân hàng Hàn Quốc, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc năm 2019 dự kiến sẽ giảm 10,2% so với cùng kỳ trên cơ sở thông quan, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2009 khi xuất khẩu của nước này giảm đến 13,9%.
Nhiều tổ chức tài chính tư nhân cũng phát hành những dự báo tương tự. Viện nghiên cứu kinh tế LG dự báo mức giảm 9,9% trong năm nay, trong khi Viện nghiên cứu của Hyundai ước tính xuất khẩu giảm 9,1% trong cùng kỳ.
Các chuyên gia cho biết khối lượng thương mại toàn cầu giảm, gây ra bởi tranh chấp Mỹ-Trung và sự sụt giảm trong thị trường chất bán dẫn được cho là nguyên nhân khiến các lô hàng xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh trong năm nay.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) gần đây cho rằng khối lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu dự kiến sẽ chỉ tăng 1,2% trong năm 2019, giảm mạnh so với dự báo tăng trưởng 2,6% trước đó. Trong khi đó, thống kê thương mại bán dẫn thế giới dự báo doanh số bán dẫn tổng thể giảm 12,8% trong năm nay so với một năm trước do nhu cầu thấp hơn và giá bán dẫn sụt giảm.
Hàn Quốc, quê hương của Samsung Electronics Co. và SK hynix Inc., vốn phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu chip, ngành công nghiệp này chiếm gần 1/5 xuất khẩu của cả nước.
Lee Geun-tae, một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu kinh tế LG cho biết: "Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh do sự sụt giảm chất bán dẫn và giảm giá dầu quốc tế. Tốc độ giảm tạm thời sẽ có thể được cải thiện đôi chút trong nửa đầu năm 2020, nhưng nhìn chung, xuất khẩu sẽ bị đình trệ".
BOK ước tính xuất khẩu hàng hóa thực tế của năm nay sẽ giảm 0,4%, mức giảm tồi tệ nhất kể từ khi giảm 1,9% vào năm 2001 khi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cái gọi là bong bóng kinh doanh.
Dự báo cho năm tới, Viện Phát triển Hàn Quốc kỳ vọng xuất khẩu hàng hóa thực tế của nước này sẽ tăng 2,8%, trong khi BOK dự kiến tăng 2,2%.
"Hiệu suất xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ cải thiện nếu nền kinh tế toàn cầu trở nên tốt hơn", Choi Woo-jin, một nhà nghiên cứu tại KDI, cho biết.
BẢO NGHI (Lược dịch từ Yonhap)