Thế giới

Hãng dược Thụy Sĩ cảnh báo Alzheimer là đại dịch diễn biến chậm

ClockThứ Hai, 08/11/2021 08:04
Số gia đình chịu tác động của căn bệnh Alzheimer có thể sẽ tăng gấp 3 vào năm 2050 lên con số 150 triệu gia đình. Đây là nhận định mới của Giám đốc điều hành hãng dược AC Immune (Thụy Sĩ), bà Andrea Pfeifer, trong một cuộc phỏng vấn với một tạp chí của Đức.

Sống lành mạnh có thể làm giảm 1/3 tình trạng mất trí nhớVaccine Pfizer có hiệu quả ngăn ngừa bệnh nặng trong ít nhất 6 thángNhiều biện pháp mới, độc đáo khuyến khích người dân tiêm chủngWHO hướng tới loại trừ bệnh sốt rét ở 25 quốc giaCongo: Dịch sởi gây thiệt mạng nhiều gấp đôi so với Ebola

Ảnh minh họa. (Nguồn: hindustantimes.com)

Trong bài phỏng vấn đăng trên trang web của tạp chí Wirtschaftswoche ngày 7/11, CEO Andrea Pfeifer mô tả bệnh Alzheimer như một đại dịch diễn biến chậm đang từ từ tấn công thế giới.

Hiện căn bệnh này đang ảnh hưởng đến 55 triệu hộ gia đình trên thế giới và bệnh đến nay vẫn chưa thể chữa trị trong khi nguyên nhân gốc rễ chưa được xác định.

AC Immune đang nỗ lực phát triển một số hợp chất dùng cho các bệnh Alzheimer và Parkinson, trong đó có một số loại vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa cho ra mắt một loại thuốc nào liên quan đến những căn bệnh này.

Tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển thuốc của AC Immune có một số đối tác tiềm năng như Athos, nhà đầu tư chính của BioNTech, các công ty tài chính như MIG, First Capital Partner và công ty công nghệ sinh học Dievini.

BioNTech được biết đến rộng rãi sau khi phối hợp với Pfizer để phát triển thành công vaccine phòng COVID-19 đang được sử dụng rộng rãi trên thê giới. Gần đây, AC Immunue cũng đã đạt được hợp đồng đầu tư trị giá nhiều triệu USD từ BioNTech cho dự án phát triển vaccine phòng bệnh Parkinson.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top