ClockThứ Năm, 28/05/2020 08:46

Hàng hiệu, hàng Việt

TTH - “Hàng hiệu răng tệ ri. Chắc là mua phải hàng giả!”. “Giả hay thật chưa biết, chứ túi xách da là rứa, mua mà không dùng hư là chuyện bình thường”. “Rứa thì dùng hàng hiệu làm chi cho uổng tiền!”...

Phát hiện một lượng lớn quần áo giả nhãn mác

Đó là cuộc trao đổi của những người phụ nữ trong quán cà phê về một chiếc túi xách có thương hiệu Versace. Chuyện là, cách đây 2 năm, chị Thủy mua chiếc túi này với giá 6,8 triệu đồng. Vốn đã có nhiều túi xách thông dụng để sử dụng hàng ngày nên chị chưng chiếc túi này vào tủ kính với dự định chỉ dùng vào những trường hợp đặc biệt. Ban đầu, thi thoảng có bạn đến chơi cũng đem ra khoe, chẳng bao lâu thì lãng quên nó mất một thời gian. Mấy hôm trước, nhận được thiệp cưới con gái người quen, chọn được bộ cánh phù hợp với chiếc túi, chị lấy ra dùng thì lớp da ngoài của nó đã bị bong tróc đến mức không thể dùng được nữa.

Không phải là tín đồ của hàng hiệu, nên tôi nghe chuyện mà thấy “xót” cho Thủy. Nhưng, những người có mặt hôm đó không phải ai cũng có suy nghĩ như tôi. Thảo, một trong số thành viên của nhóm lên tiếng “Lỡ thì đành chịu, thích thì mua chứ biết sao giờ. Đời mấy tý! Có những chiếc túi giá lên tới vài chục triệu nữa”.

Không dám bàn xem ý kiến của Thảo có hợp lý hay không? Vì điều đó thuộc về sở thích của mỗi người! Nhưng rõ ràng, gần 7 triệu đồng là số tiền không nhỏ với nhiều người xung quanh chúng ta, thế mà sản phẩm chị Thủy đã mua chưa dùng lần nào đã trở thành phế phẩm quả là quá lãng phí.

Cũng may, trong bàn đã có một người đồng cảm với tôi, chị đưa chiếc túi xách chị đang đeo trông cũng rất xinh xắn, lên tiếng dẫn chứng: “Cái này sản xuất tại Việt Nam, mình mua cũng mấy năm rồi, có ba trăm ngàn mà dùng vẫn mới. Mình dùng thường xuyên vì nó nhẹ và nhiều ngăn, rất tiện”.

Tất nhiên là tôi rất tán thành với ý kiến của chị, bởi lẽ, không biết khi nằm trong tủ kính những chiếc túi có giá cách xa nhau mấy chục lần trông khác nhau đến mức nào? Nhưng vào lúc đó, chiếc túi sản xuất tại Việt Nam vừa gọn, vừa đẹp và nhìn chắc chắn hơn chiếc túi kia nhiều lần.

Được biết, tín đồ hàng hiệu không chỉ là người giàu có. Không ít người phải vay mượn để mua cho bằng được một sản phẩm nằm ngoài khả năng kinh tế của họ. Chắc chắn điều đó sẽ cho họ một niềm vui ở thời điểm tức thời nào đó, nhưng cũng chắc chắn rằng, sẽ đến lúc họ nhìn lại và chợt ra giá trị của sự sành điệu đó không mang lại nhiều niềm tự hào như họ tưởng.

Hy vọng, sau ý kiến của người phụ nữ sử dụng túi xách nội địa trên, mọi người có thay đổi suy nghĩ để vừa giảm bớt chi tiêu không cần thiết, vừa có cái nhìn tích cực hơn để chọn sản phẩm Việt.

Bài, ảnh: ĐĂNG VIỆT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top