ClockThứ Ba, 22/01/2019 13:15

Hăng say tập luyện

TTH - Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi, trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng không 594, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh vẫn miệt mài với những bài tập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019Xứng danh lá cờ đầu

Cán bộ chiến sĩ Đại đội Phòng không 594 trong giờ huấn luyện

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến đơn vị là một không gian thoáng, xanh, sạch, đẹp. Những dãy nhà ở của cán bộ chiến sĩ vừa được khoác lên màu vôi mới khang trang, sạch đẹp. Hệ thống bồn hoa, cây cảnh được bố trí bắt mắt; những khóm hoa hồng, hoa cúc, chậu mai vàng đua nhau khoe sắc, đón chào xuân mới.

Dẫn chúng tôi ra trận địa pháo, Thượng úy Lê Ngọc Thành, Đại đội trưởng cho biết: “Đại đội có nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ sân bay Phú Bài và bảo vệ vùng trời quê hương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cấp ủy, chỉ huy Đại đội đã tổ chức quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ nắm rõ chỉ thị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về trực sẵn sàng chiến đấu. Hiện đơn vị vừa triển khai tổ chức huấn luyện, canh trực nghiêm túc vừa tập trung xây dựng kế hoạch “Mừng Đảng, mừng Xuân”, chuẩn bị bảo đảm tốt mọi mặt để cán bộ chiến sĩ đón Tết Cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm…”.

Các khẩu đội pháo vẫn đang triển khai nhiều phương án luyện tập thực hành tiêu diệt mục tiêu đánh địch đổ bộ đường không. Sau khẩu lệnh phát ra của đồng chí Đại đội trưởng, từ chiến sĩ pháo thủ số 1, số 2, cho đến số 5, số 6 đều thao tác thoăn thoắt, chính xác trên mâm pháo, sẵn sàng nổ súng tiêu diệt mục tiêu khi có dấu hiệu xâm phạm bầu trời quê hương. Binh nhất Trần Quốc Tuấn - Pháo thủ số 2, Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội Phòng không 594 chia sẻ: “Bản thân chúng em luôn thấy đây là niềm vinh dự và tự hào. Chúng em cũng sẽ cố gắng hết mình, luôn nêu cao tinh thần xung phong, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ…”.

Năm nay, 100% cán bộ chiến sĩ đơn vị đều ở lại trực tết; trong đó nhiều đồng chí đón tết lần đầu trong môi trường quân đội. Cảm xúc hồi hộp, tâm trạng khó tả là những ghi nhận của chúng tối khi tâm sự với từng chiến sĩ.

Đại úy Nguyễn Bá Cương, Chính trị viên Đại đội cho biết: “Theo kế hoạch, năm nay từ ngày 28, 29 tết đơn vị sẽ tổ chức cho bộ đội gói bánh chưng, chuẩn bị cây mai, câu đối, mâm ngũ quả, trang trí bàn thờ Bác. Ngoài ra, Cấp ủy, chỉ huy đơn vị và Chi đoàn thanh niên chủ động xây dựng kế hoạch giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, thi hát karaoke, thi hái hoa dân chủ đêm tất niên tạo sự đầm ấm, gần gủi giữa đồng chí, đồng đội, giữa những người đi trước với chiến sĩ mới vào, mang lại niềm tin, niềm động viên khích lệ, giúp chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà, an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ được giao...”.

Bài, ảnh: Lê Sáu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghĩa tình quân - dân

Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực giúp dân cả về vật chất và tinh thần, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân về hình ảnh người lính Cụ Hồ, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân, giữ vững thế trận lòng dân...

Nghĩa tình quân - dân
Không để bị động trong dịp tết

Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh chủ động rà soát bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến. Trong đó, trọng tâm là luyện tập thuần thục từng phương án kịp thời cơ động xử lý các tình huống, góp phần bảo đảm an toàn khu vực đóng quân và sự bình yên cho Nhân dân vui xuân đón tết.

Không để bị động trong dịp tết
Tròn cả hai vai

Hơn 3 năm lái xe đưa đón cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào, dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với bản lĩnh và trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường đã di chuyển hàng ngàn km và luôn bảo đảm an toàn.

Tròn cả hai vai
Thông tin doanh nghiệp
Ghế tập Gym nâng cao sức khỏe, an toàn khi tập luyện thể hình

Ghế tập Gym là thiết bị hỗ trợ đắc lực cho quá trình rèn luyện sức khỏe, thể hình. Người dùng có thể sử dụng ghế tập tạ để tạo sự săn chắc cho các nhóm cơ tại vị trí mong muốn. Thiết bị này được sử dụng phổ biến tại các phòng tập Gym, câu lạc bộ thể hình hay tại nhà riêng. Phụ thuộc vào kích thước, cấu tạo, nguyên liệu, ghế tập tạ có thể giao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Ghế tập Gym nâng cao sức khỏe, an toàn khi tập luyện thể hình
“Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”

Sáng 30/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”, thăm, tặng quà cho các cháu mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Mái ấm hy vọng Nguyệt Biều nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6.

“Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”

TIN MỚI

Return to top