ClockThứ Tư, 05/09/2018 08:43

Hàng trăm ngàn học sinh trên toàn tỉnh bước vào năm học mới

TTH.VN - Cùng với cả nước, hàng trăm ngàn học sinh các trường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng năm nay với chương trình ngắn gọn, tinh thần hướng đến học sinh.

Học sinh cả nước khai giảng vào sáng 5/9Công điện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 và khai giảng năm học mới

Tại Trường THPT Chuyên Quốc Học, lễ khai giảng năm học mới chính thức bắt đầu từ khá sớm, vào lúc 7h. Đến chung vui lễ khai giảng cùng thầy trò nhà trường có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng năm học mới đến Trường THPT Chuyên Quốc Học. Ảnh: Anh Phong

Đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cô Võ Thị Thu Ân, Phó hiệu Trưởng nhà trường đã chuyển thông điệp đến đội ngũ các thầy, cô giáo và toàn thể các em học sinh: “Mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; các em sinh viên, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà”.

Phát biểu và đánh trống khai giảng năm học mới, thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế chào mừng 413 học sinh khối 10 và kêu gọi toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 1.232 em học sinh của trường phát huy bề dày truyền thống, cố gắng nỗ lực phấn đấu dạy tốt, học tốt; xây dựng môi trường giáo dục an lành, thân thiện.

Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chất lượng cao; là nơi bồi dưỡng nhân tài, nâng cao trí tuệ cho biết bao thế hệ học sinh; tăng tỷ lệ học sinh giỏi, đạt các giải cao, nhất là giải quốc gia, quốc tế; tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao hơn năm trước; tăng cường kỹ năng giao tiếp mang đậm phong cách con người xứ Huế năng động, sáng tạo; mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước; đầu tư cơ sở vật chất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học mới 2018 – 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao học bổng cho các em học sinh đạt thủ khoa khối 10. Ảnh: Anh Phong

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường; cựu Nhà giáo Lê Xuân Lan tặng trường 100 triệu đồng. Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế cũng đã trao 11 suất học bổng cho các em thủ khoa khối 10.

Nhóm PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy
Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Ngày 6/4, Trường cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Huế tổ chức hội nghị phân luồng giáo dục lần thứ 4, năm 2024. Chương trình được phối hợp với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn về một số hoạt động giáo dục, hướng nghiệp gắn với mục tiêu việc làm bền vững cho học sinh, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo theo định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Phân luồng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh
Return to top