ClockThứ Sáu, 29/01/2021 14:19

Hành động khẩn cấp, không để dịch COVID-19 xâm nhập địa bàn

TTH.VN - Nội dung này được TUV, Chủ tịch UBND TP. Huế - Hoàng Hải Minh nhấn mạnh tại cuộc họp sáng 29/1 do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Huế tổ chức.

Người từ Hải Dương, Quảng Ninh được tiếp đón sàng lọc riêngSáng 29/1, có thêm 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồngTriển khai ngay các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND TP. Huế - Hoàng Hải Minh yêu cầu các ban ngành, địa phương vào cuộc khẩn cấp để dịch COVID- 19 không xâm nhập địa bàn

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TP. Huế cho biết, sau 55 ngày không có ca bệnh trong cộng đồng, đến nay dịch COVID-19 đã tái bùng phát trong cộng đồng ở các địa phương như: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội... với gần 100 người. Đây là biến thể mới của virus, lây lan rất nhanh và rất phức tạp. Đến sáng 29/1, TP. Huế chưa có các ca F1, F2, F3... liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch này.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế - Hoàng Hải Minh, do biến thể mới của virus nên dự báo đợt dịch COVID-19 này nguy hiểm và khó lường. Ngay từ sớm, các cấp, các ngành, các phường của thành phố triển khai ngay, phản ứng nhanh nhất có thể, kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường từ 10 giờ sáng 28/1, đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Thủ tướng về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Công điện 05 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Ngày 28/1, tỉnh đã quyết định tạm ngừng vận chuyển khách đi Hải Dương và Quảng Ninh. Ở TP. Huế, các lực lượng chức năng đã cách ly kịp thời 4 người về từ Hải Dương, 1 người từ Quảng Ninh về tại phường Hương Long. Trung tâm y tế TP Huế đã kích hoạt 2 đội phản ứng nhanh... 

Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và khai báo y tế đối với các trường hợp người từ địa phương có dịch trở về

Hiện, Công an TP. Huế chỉ đạo công an trực thuộc tăng cường bám nắm cơ sở, nắm bắt số lượng người từ các địa phương khác về Huế. Đặc biệt là lập trạm chống dịch COVID-19 tại Ga Huế, cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mở rộng nắm thông tin về trường hợp người dân có lịch sử đi lại liên quan đến các tỉnh thành có dịch COVID-19 gần đây để có hướng xử lý kịp thời. Thành phố đã chỉ đạo 2 phường cửa ngõ Bắc – Nam là An Đông và An Hòa siết chặt người vào ra tại các bến xe Bắc – Nam; siết chặt các hoạt động, lượng người, hàng hóa tại các chợ đầu mối, các nhà nghỉ, khách sạn...

Theo Thượng tá Lê Đức Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP. Huế, đơn vị đã kích hoạt lại Khung cách ly Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP. Huế), chuẩn bị hậu cần và sẵn sàng đưa vào hoạt động khi có tình huống xảy ra. Đơn vị cũng đề nghị UBND thành phố tăng cường trang cấp phương tiện cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19, chuẩn bị thêm cơ sở vật chất y tế tại các khu cách ly. 

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, thời điểm cận kề Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu giao thương buôn bán, vận chuyển, đi lại càng tăng cao, người làm ăn ở các địa phương khác về Huế nhiều nên cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở không chủ quan, hoang mang lo sợ; cần nâng cao mức độ sẵn sàng, triển khai “bốn tại chỗ” - 5K trong phòng chống dịch. Cơ quan chức năng tăng cường tăng cường các hoạt động truyền thông, hướng dẫn cộng đồng phản ứng phù hợp với từng thời điểm dịch bệnh.

Tùy vào tình hình dịch bệnh mà rà soát lại việc tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện đông người trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình tết; tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 tại các cơ sở điều trị, cơ sở y tế. Tiếp tục rà soát, triển khai các kịch bản đã xây dựng; kiên trì ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, truy vết dịch phải thần tốc; tăng cường giám sát, quản lý các khu cách ly. Gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong triển khai phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe nhân dân, và ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

 

                        

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dịch COVID-19 gia tăng ở Đông Nam Á:
Chuyên gia nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân

Những ngày vừa qua, chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng đã khiến các nhà chức trách ở Đông Nam Á tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, như lắp đặt máy quét thân nhiệt tại các điểm nhập cảnh quốc tế và kêu gọi công chúng đeo khẩu trang.

Chuyên gia nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân
Không chủ quan, mất cảnh giác với dịch COVID-19

Trước thực trạng ca nhiễm COVID-19 ở một số tỉnh, thành tăng và diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống dịch: Duy trì và tổ chức tốt công tác điều trị theo mô hình tháp 3 tầng; chủ động chuẩn bị trang vật tư, nhân lực…

Không chủ quan, mất cảnh giác với dịch COVID-19
Cần tiếp tục hành động khẩn cấp để ngăn chặn khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng

Giữa bối cảnh hàng triệu người trên toàn thế giới tiếp tục rơi vào nạn đói, các nhà lãnh đạo của năm tổ chức nhân đạo, ngân hàng và thương mại quốc tế đã kêu gọi hành động khẩn cấp hơn nữa để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng toàn cầu trở nên tồi tệ hơn.

Cần tiếp tục hành động khẩn cấp để ngăn chặn khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng
Không để học sinh nghèo nghỉ học sau tết

Thêm một nỗi lo cho giáo viên chủ nhiệm trong những ngày giáp Tết, khi những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu dễ nghỉ học giữa chừng sau Tết.

Không để học sinh nghèo nghỉ học sau tết
Những biến thể mới có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số ca COVID-19 nặng, nguy kịch tiếp tục có xu hướng giảm, so với tháng trước giảm 23,7%. Tuy nhiên WHO đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp...

Những biến thể mới có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp
Return to top