Thứ Năm, 03/10/2019 14:46
(GMT+7)
Hành lá Hương An - Từ làng ra phố
TTH - Phường Hương An (Hương Trà) có thể xem là “thủ phủ” hành lá khi mà gần như toàn bộ người dân của 7 tổ dân phố đều tham gia trồng, bình quân mỗi hộ từ 1-5 sào. Mỗi năm trồng 5 vụ, cho thu nhập khoảng trên dưới 100 triệu đồng/năm/sào.
Trước đây, đa số họ đều trồng tự phát theo cách thức thủ công. Song, kể từ khi HTX nông nghiệp Hương An cùng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tập huấn trồng theo quy trình, tiêu chuẩn VietGAP, có sự giám sát của cán bộ kỹ thuật thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, người dân đã dần quen và trồng hành lá theo hướng an toàn. Nhờ thế mà hành lá Hương An không chỉ ra chợ, vào phố đến bữa cơm từng gia đình, quán ăn mà còn vươn đến các thành phố lớn.
Thừa Thiên Huế Cuối tuần trân trọng kính mời bạn đọc cùng “tham quan” cánh đồng hành lá Hương An qua phóng sự ảnh của CTV Phong Nguyễn!
Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự chịu khó, siêng năng và hợp với lao động nữ nông thôn
Chăm chút cho từng luống đất, vồng hành
Ra phố
Đến chợ và vào bữa ăn hàng ngày