ClockChủ Nhật, 14/07/2019 14:33

Hành trình đỏ - Giọt hồng xứ Huế năm 2019

TTH.VN - Sáng 14/7, Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ mít tinh, ra quân Chương trình Hành trình đỏ Kết nối dòng máu Việt với chủ đề Giọt hồng xứ Huế năm 2019.

Quảng Điền 450 tình nguyện viên hiến máu nhân đạoHơn 450 người ở Phong Điền tham gia hiến máu tình nguyệnTôn vinh 34 trường hợp hiến máu tình nguyện tiêu biểu200 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiến máu tình nguyện

                           

Tặng biểu trưng Hành trình đỏ cho Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh

Đây là lần thứ ba tại Thừa Thiên Huế có chương trình Hành trình đỏ. Từ những ngày đầu tổ chức cho đến nay, chương trình lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hành trình đỏ năm 2019 phấn đấu thu trên 2.000 đơn vị máu.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chia sẻ: “Để chương trình Hành trình đỏ và phong trào HMTN của tỉnh ngày càng phát triển và thu được nhiều kết quả, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác HMTN; tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động HMTN từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên”.

Hiến máu tình nguyện tại lễ ra quân

Cũng tại lễ ra quân, Hành trình đỏ Giọt hồng xứ Huế năm 2019 thu được 247 đơn vị máu. Trước đó, trong hai ngày 11 và 12/7 tại Phong Điền và Quảng Điền đã thu được 945 đơn vị máu. Lượng máu thu được sẽ lưu trữ tại ngân hàng máu của Trung tâm huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế, dành để cung cấp máu cho những ca bệnh hiểm nghèo, những người cần máu đột xuất.

Dịp này, chương trình trao 18 suất quà cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Khoa Truyền máu thuộc Trung tâm Huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung ương Huế.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Hơn 300 người tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 11/4, tại xã Thủy Phù, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TX. Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2024.

Hương Thủy Hơn 300 người tham gia hiến máu tình nguyện
Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm

​Chiều tối 4/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh và củng cố câu lạc bộ Nhóm máu hiếm - Rh âm Huế.

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm
"Đằm bụng" với bánh gói đậu xanh xứ Huế

Những hàng nậm, lọc ở Huế thường bán kèm một loại bánh cũng rất thơm ngon và hấp dẫn, chỉ là hơi kém tiếng một chút: bánh gói đậu xanh. Bánh có thể xem như một phiên bản chay của bánh nậm với cùng nguyên liệu chính là bột gạo và mùi vị khá tương đồng, nhưng săn hơn và được gói thuôn thuôn như bánh lọc.

Đằm bụng với bánh gói đậu xanh xứ Huế
Return to top