ClockChủ Nhật, 24/03/2019 16:58

Hành trình “Ngày chủ nhật xanh” ý nghĩa của Hội Doanh nhân trẻ

TTH.VN - Hưởng ứng chương trình “Ngày chủ nhật xanh” do UBND tỉnh phát động, ngày 24/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp cùng UBND xã Hương Thọ triển khai các hoạt động ý nghĩa trên địa bàn xã nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Hơn 20 doanh nhân trong Hội đã tham gia đạp xe đạp theo lộ trình từ thành phố Huế đến xã Hương Thọ và dự lễ Thượng cờ Tổ quốc trên cây sến cao nhất xã tại nhà ông Lê Văn Cư, thôn La khê bãi.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Thọ Nguyễn Tiến Giang tự hào: “Nếu có dịp lên Hương Thọ, hỏi bà con ở đây cây gì cao nhất xã thì đó chính là cây sến nhà bác Cư ở thôn La khê Bãi. Cây cao độ 40 m, tuổi đời gần 60 năm. Việc thượng cờ Tổ quốc trên cây sến thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của người dân địa phương với mong muốn đưa Hương Thọ ngày càng phát triển”.

Sau lễ thượng cờ, các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo địa phương, các đoàn viên thanh niên xã đã ra quân làm vệ sinh tại khu vực dưới chân cầu Tuần, đến thắp hương tại lăng Chúa Nguyễn Hoàng, lăng vua Gia Long, thăm một số điểm di tích tại Hương Thọ.

Chị Hồ Sương Lan, thành viên tham gia đoàn chia sẻ: “Lâu nay, mình vẫn tham gia các hoạt động của nhóm “Cảm ơn dòng Hương” nhưng đây là lần đầu tiên tham gia cùng Hội Doanh nhân trẻ để hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh. Mặc dù hoạt động làm sạch rác vì môi trường mới được phát động trong thời gian ngắn nhưng mình thấy có sự lan tỏa rất tốt, hy vọng sự chung tay của cả cộng đồng sẽ góp phần làm Huế đẹp hơn”.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trần Đức Minh cho biết, vừa rồi, hội cũng đã tham gia xây dựng con đường “Xanh sạch sáng, trật tự trị an” tại phường Hương An (Hương Trà). Tại đây, các thành viên tham gia trồng cây, kéo điện… với kinh phí 20 triệu đồng do hội viên đóng góp. Thông qua các chương trình này, chúng tôi mong muốn hội viên Hội Doanh nhân trẻ luôn luôn đồng hành với tỉnh để xây dựng thành phố Huế xanh- sạch- sáng.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều chương trình hơn nữa để tuyên truyền vận động người dân thay đổi ý thức trong việc bảo vệ môi trường cũng như tiếp tục vận động hội viên dọn dẹp, làm vệ sinh môi trường cảnh quan tại khu vực khuôn viên mỗi đơn vị”, anh Trần Đức Minh nói.

Dịp này, đoàn cũng phối hợp với BCH xã đoàn Hương Thọ tổ chức chương trình bữa cơm có thịt cho gia đình bà Lê Thị Nga, ở thôn La Khê Bãi; trao 10 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một số hình ảnh trong Ngày Chủ nhật xanh 24/3 của Hội doanh nhân trẻ:

Tham dự lễ thượng cờ tổ quốc tại nhà ông Lê Văn Cư

Các thành viên Hội tham gia dọn rác tại khu vực dưới chân cầu Tuần

Đạp xe qua cầu phao Hương Thọ

Tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã

Cờ tổ quốc tung bay trên cây sến cao nhất xã (Ảnh chụp từ cầu Tuần)

Tin, ảnh, clip: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa lối sống xanh

Từ những mô hình hay, cách tuyên truyền hiệu quả của Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bây giờ, lối sống xanh không còn là điều gì đó mới mẻ. Nó đã, đang từng ngày, từng giờ đi vào đời sống của người dân.

Lan tỏa lối sống xanh
Phú Vang đồng loạt ra quân xử lý rác thải

Ngày 6/4, trên các trục đường giao thông của các xã, thị trấn, trên các bãi biển...ở Phú Vang, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tiến hành phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh – sạch - sáng.

Phú Vang đồng loạt ra quân xử lý rác thải
Ra quân vệ sinh, làm đẹp phố phường

Ngày 10/3, triển khai phong trào Ngày Chủ nhật xanh, nhiều lực lượng đã ra quân tổng dọn vệ sinh; tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang các địa điểm công cộng, trồng hoa làm đẹp phố phường.

Ra quân vệ sinh, làm đẹp phố phường

TIN MỚI

Return to top