ClockThứ Ba, 01/01/2019 06:22

Hát mừng năm mới

TTH.VN - Tối 31/12, chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2019 diễn ra tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh mang đến cho người xem những giai điệu sôi nổi, vui tươi của mùa xuân. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, chào năm mới 2019. Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Hát mừng năm mới 2018

Tiết mục ca ngợi Đảng, mùa xuân quê hương, đất nước

Chương trình biểu diễn 35 tiết mục gồm chương trình hoạt náo và chương trình chính diễn ra từ 20h đến thời khắc đón năm mới. Mở đầu chương trình là màn trình diễn trống hội Hào khí non sông khiến không khí giao thừa thêm rộn rã. Những tiết mục ca ngợi Đảng, mùa xuân quê hương, đất nước, như: Mùa xuân dâng Đảng, Xuân và tuổi trẻ, Mùa xuân đầu tiên, Chào xuân, Xuân yêu thương, Mùa xuân trên quê hương… lắng sâu vào lòng người cảm giác lâng lâng khó tả.

Ngoài giới thiệu đến khán giả những giai điệu sâu lắng, ngọt ngào mang âm hưởng của Huế: Âm sắc Hương Bình, Hoa Thanh Tiên, chương trình còn biểu diễn những ca khúc mang hơi thở thời đại với âm điệu mới, những điệu nhảy sôi động, vui nhộn của tuổi trẻ do CLB múa bụng Hera, CLB Unity Crew, CLB Khiêu vũ thể hiện. Hòa lẫn cùng liên khúc hát múa Non sông ngàn năm gấm vóc là tiếng MC đếm ngược thời gian bước sang năm mới cùng ca khúc bất hủ Happy new year vang lên trong màn pháo hoa rực rỡ!.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, gồm: Mai Lê, Anh Đào, Phong Thủy, Lệ Giang, Kim Tuyến, Vĩnh Lệ, Anh Vũ… Những tiếng hát, lời ca, điệu múa do các nghệ sĩ biểu diễn bằng tất cả lòng nhiệt tình như thắp sáng ngọn lửa mùa xuân trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Theo ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, chương trình chào năm mới 2019 là sự kiện đánh dấu những thành tựu, nỗ lực đạt được trong năm 2018 và tạo niềm phấn khởi, động lực bước vào năm mới 2019. Chương trình mang đậm nét văn hóa nghệ thuật dân tộc, đặc trưng vùng đất Cố đô Huế, được kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, mang đến cho mọi người không khí rộn ràng của năm mới.

Một số hình ảnh tại chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới do Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Trống hội Hào khí non sông

Giai điệu tự hào của "Việt Nam ơi"

Chương trình còn trình diễn âm nhạc truyền thống Huế

Những ca khúc mừng xuân được thể hiện qua hòa tấu kèn đồng 

Vũ điệu sôi động của điệu nhảy trẻ

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đến dự chương trình

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Return to top