HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 9 nghị quyết quan trọng, là những cơ chế chính sách liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phân cấp quản lý sử dụng tài sản công... HĐND tỉnh thực hiện quy trình xác nhận kết quả phối hợp giải quyết 42 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; bầu nhân sự Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành, quản lý về mặt nhà nước trong thời gian tới.
Làm tốt công tác tinh giản biên chế
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, số lượng biên chế công chức năm 2018 của tỉnh được giao 2.176 biên chế (giảm 34 biên chế so với năm 2017). Theo dự thảo Nghị quyết, HĐND tỉnh giao 2.176 biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, được bố trí tại 22 cơ quan, đơn vị khối sở và 9 huyện, thị xã, TP. Huế là thực hiện đúng quyết định của Chính phủ và phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương.
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, phương án cắt giảm biên chế công chức năm 2018 chủ yếu dựa trên việc giảm 50% biên chế ở các đơn vị, địa phương sau khi thực hiện tinh giản, nghỉ hưu, thôi việc. Với phương án này, toàn tỉnh sẽ giảm được 34 biên chế công chức tại 13/22 sở, 7/9 đơn vị cấp huyện và 1 biên chế dự phòng của tỉnh năm 2017 chuyển sang, đảm bảo tính công bằng tương đối và không tạo áp lực quá lớn cho các cơ quan, đơn vị bị cắt giảm biên chế lần này.
Ban Pháp chế cũng chỉ ra rằng, hiện nay, việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc trên địa bàn tỉnh bước đầu có chuyển biến tích cực, tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra tỷ lệ giảm biên chế còn thấp. Tính đến ngày 1/3/2018 toàn tỉnh mới chỉ giảm được 136 biên chế, đạt tỷ lệ 5,79% so với tổng biên chế năm 2014; trong đó, giảm do nghỉ hưu và thôi việc chiếm tỷ lệ 87%.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ông Hồ Văn Hải, Trưởng ban Pháp chế cho rằng, UBND tỉnh cần khẩn trương tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng thời, tiến hành rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch của từng đơn vị, địa phương, có biện pháp đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế theo đúng lộ trình. Đánh giá, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chưa tốt kế hoạch tinh giản biên chế của đơn vị mình.
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, các cấp các ngành cần tập trung làm tốt công tác tinh giản biên chế theo tinh thần của Bộ Chính trị, làm sao để đến năm 2021 phải giảm cho được 10% biên chế. Phải có kế hoạch, người đứng đầu phải nỗ lực, tích cực tinh giản đều theo từng năm, tránh tình trạng dồn áp lực tinh giản biên chế cho các năm cuối của giai đoạn 2015- 2021.
Phối hợp tốt để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HDD tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa về mặt nhà nước các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.
Để thực hiện tốt các quyết sách HĐND tỉnh đã quyết định, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua để triển khai thực hiện. Đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Mặt trân Tổ quốc các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.
Dịp này, Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các ông: Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Phạm Quốc Dũng, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (ngoài cùng bên trái) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân
Kỳ họp thông qua quy định mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải của quốc gia và quốc tế. Theo đó, ngoài mức thưởng chung của quốc gia, mỗi cá nhận đoạt giải sẽ được tỉnh thưởng bằng khoảng 30% của mức quốc gia; đồng thời tăng mức và thời gian đãi ngộ theo nguyên tắc VĐV lập thành tích ở giải thi đấu cấp độ cao hơn, khả năng đạt huy chương khó hơn thì được hưởng mức đãi ngộ cao hơn.
Bài, ảnh: Thái Bình