ClockThứ Hai, 17/08/2020 21:06

Hết dịch anh về!

TTH.VN - Đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 đang ngày đêm làm việc tích cực để chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân. Câu nói khiến tôi ấn tượng nhất là lời hẹn hò của anh Lê Văn Sáng với người vợ: "Hết dịch anh về"! Và bao con người khác ở tuyến đầu trực tiếp chống dịch cũng gác lại tình riêng căng mình làm nhiệm vụ...

Đã có 3/12 ca bệnh COVID-19 âm tính lần thứ 4 với SARS-CoV-2Thừa Thiên Huế “chia lửa” với thành phố Đà Nẵng trong phòng, chống dịch COVID-19Chuyển 4 bệnh viện sang trạng thái thu dung người nghi nhiễm SARS-CoV-2

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại từ ngày 24/7 tại Đà Nẵng, Trung tâm Cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế 2 đã đón 24 ca bệnh. Cao điểm, đón đến 9 ca bệnh về điều trị trong một ngày. Tất cả đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng.

Đáp ứng nhu cầu điều trị cho các ca bệnh nền nặng nhiễm COVID-19, Bộ Y tế đã hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế một cơ số trang thiết bị y tế, trang phục bảo hộ và “tiếp quân” từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Riêng lực lượng của Bệnh viện Trung ương Huế, GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện, đã huy động gần 180 chuyên gia, cán bộ, nhân viên y tế tay nghề cao trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Với nhịp độ công việc vô cùng khẩn trương, sự mọi kết hợp giữa các bộ phận, từ bác sĩ điều trị, điều dưỡng, đến người chạy vòng ngoài; giữa bộ phận buồng phòng và chống nhiễm khuẩn… đều có sự phối kết hợp một cách chặt chẽ, ăn ý và chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong chống nhiễm khuẩn và lây nhiễm chéo.

Anh Lê Văn Sáng, Hành chính Trưởng Trung tâm Cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 là người hỗ trợ chúng tôi tác nghiệp tại khu vực này, nhưng không biết bao nhiêu lần anh để chúng tôi lại giữa những cuộc gọi. Nhịp công việc quá nhanh, ai cũng quá bận rộn. 

Anh là một trong những người bám chốt tại đây kể từ khi dịch COVID-19 trở lại Đà Nẵng. Và anh chỉ nhắn nhanh cùng vợ: "Hết dịch anh về"!

Thừa Thiên Huế Online ghi lại những vất vả của các y bác sĩ nơi tuyến đầu: 

Những chiến binh trước khi bước vào một ca phẫu thuật

Căng sức giành lại sự sống cho các bệnh nhân có bệnh nền 

Chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ

Bên ngoài, các bác sĩ cũng theo dõi bệnh nhân qua camera

Có khi rất căng thẳng bởi những chuyển biến đột ngột từ bên trong

Cập nhật thông tin trong mọi lúc mọi nơi

Các điều dưỡng tiếp nhận và xử lý thông tin qua bộ đàm

Một gương mặt sau phiên trực

Ít ai thấy được bàn tay thật sự gắn bó với găng tay y tế trong thời gian dài của các y bác sĩ tại đây

Phút nhẹ nhàng trò chuyện cùng người nhà

Nhóm PV-CTV (Thực hiện) 

  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top