ClockThứ Ba, 29/05/2018 08:46
ĐƯA CÔNG AN CHÍNH QUY VỀ XÃ:

Hiệu quả bước đầu

TTH - Thực hiện việc sắp xếp lại ngành Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và thực hiện đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Công an tỉnh đã điều động công an chính quy đảm nhận chức vụ tại các xã thuộc 3 huyện, thị xã trên địa bàn. Sau 2 tháng triển khai, bước đầu đã có những chuyển biến và hiệu quả đáng ghi nhận.

Nâng cao ý thức đấu tranh, tố giác tội phạmXu hướng tội phạm có yếu tố nước ngoài xảy ra ngày càng nhiều

Được công an chính quy về giữ các chức danh Trưởng, Phó Công an xã, Ban Chỉ huy Công an xã Phú Mậu, huyện Phú Vang nhận thấy, một trong những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nổi lên là có nhiều tàu thuyền khai thác cát sỏi trái phép thường hoạt động trên tuyến sông Hương đoạn qua địa bàn từ đó chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án theo dõi, nhằm phát hiện, xử lý.

Với các biện pháp được triển khai đồng bộ, chặt chẽ trong ngày 14-15/5, Công an xã Phú Mậu đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt quả tang và xử lý 3 thuyền khai thác cát sỏi trái phép với tang vật trên 20m3 cát sỏi.

Trung úy Võ Sỹ Thanh, Trưởng Công an xã Phú Mậu cho biết: Khi mới về nhận công tác tại xã, Công an xã Phú Mậu đã trực tiếp tổ chức việc theo dõi, phát hiện, bắt giữ 1 vụ đánh bạc với hình thức xóc dĩa gồm 9 đối tượng tham gia, thu giữ tại chiếu bạc 8,3 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án.

Khi nhận nhiệm vụ mới tại các xã, lực lượng công an chính quy sẽ khẩn trương, tập trung làm tốt các vấn đề: Phân công trách nhiệm, địa bàn cụ thể đối với từng cá nhân phụ trách xã. Trong đó, chú trọng công tác nắm tình hình, nắm hộ, nắm người, xây dựng các hình thức sinh hoạt mới, hiệu quả của các mô hình: tổ an ninh, tổ hòa giải…, phát động và củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhằm phát huy sức mạnh của Nhân dân đối với việc phòng ngừa, tố giác tội phạm. Quá trình quản lý địa bàn, lực lượng công an chính quy phụ trách xã phải linh hoạt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Đến nay, Công an tỉnh đã triển khai, điều động trên 20 đồng chí công an chính quy về cơ sở, được bố trí các chức danh trưởng, phó công an xã và công an viên tại các xã phức tạp về an ninh trật tự, thường xảy ra mâu thuẫn từ những tranh chấp nhỏ. Lực lượng công an chính quy khi về phụ trách địa bàn xã sẽ đảm bảo tính ổn định, luôn có lực lượng thường trực chiến đấu ở xã, khắc phục tình trạng công an bán chuyên trách biến động về số lượng, hạn chế năng lực, kinh nghiệm trong xử lý, giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Tại những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự sẽ nỗ lực chuyển hóa để trở thành địa bàn ít phức tạp, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đánh giá về chuyển biến và hiệu quả bước đầu khi đưa lực lượng công an chính quy về các xã trên địa bàn, ông Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết: Được bố trí về các xã trên địa bàn, công an chính quy đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu cho chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng chống tội phạm, liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật; xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", được chính quyền, Nhân dân tín nhiệm, tin tưởng.

Hà Tâm - Tường Khuê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả
Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO
Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi với nhiều thành tích nổi bật.

Đổi mới, đột phá trong huấn luyện
Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp

Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, năm 2024, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp
Return to top