ClockThứ Năm, 06/10/2022 13:30

Hiệu quả trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể

TTH - Hương Thủy được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn...

Đích ngắm của du lịch cộng đồng

Đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đình Lương Văn (làng Lương Văn - phường Thủy Lương)

Bên cạnh bài chòi Thủy Thanh - một phần của bài chòi Thừa Thiên Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và được chọn tham gia giao lưu tại Khánh Hòa mới đây, hiện Hương Thủy có 15 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trong đó, 5 di tích cấp quốc gia và 10 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã có hơn 130 công trình kiến trúc có giá trị khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện đề án “Khảo sát, thống kê hệ thống di tích lịch sử, công trình có giá trị kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật và danh lam thắng cảnh”, Hương Thủy tiến hành khảo sát gần 150 địa điểm có giá trị về văn hóa, nghệ thuật và danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Qua kiểm kê, phát hiện nhiều hiện vật có giá trị đề xuất đưa danh mục bảo vệ với trên 600 hiện vật, thẩm định sơ bộ phát hiện hơn 100 hiện vật có niên đại trên 100 năm tuổi cùng nhiều hiện vật có giá trị khác.

Bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn, bên cạnh thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ; chống xuống cấp; phòng, chống bão, lụt tại các di tích; tổng kiểm kê hiện vật có giá trị tại các di tích, hàng năm, thực hiện Nghị quyết 18/NQ-HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn, Hương Thủy quan tâm bố trí nguồn kinh phí trùng tu, sửa chữa những di tích xuống cấp, xây dựng sản phẩm tham quan, trải nghiệm tại các di tích; mỗi di tích đều thành lập ban quản lý…

Theo bà Cái Thị Duyên – Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin TX. Hương Thủy, từ hỗ trợ của các đơn vị chuyên môn cùng những quan tâm đầu tư của thị xã, của tỉnh, qua thời gian triển khai, Hương Thủy thực hiện được nhiều phần việc ý nghĩa mà gần đây nhất, trong năm 2022, với nguồn vốn trung hạn của tỉnh và thị xã, đã sửa chữa, trùng tu di tích đình Hòa Phong (tổng kinh phí 2 tỷ đồng); cụm di tích đình, chùa Thủy Dương (1,5 tỷ đồng); di tích lịch sử lưu niệm sự kiện Lùm Chánh Đông (1,3 tỷ đồng); chỉnh trang khuôn viên di tích Chiến khu Dương Hòa (2 tỷ đồng); hiện, Hương Thủy đã tham mưu lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích đối với nhà thờ họ Lê Bá Thúc Quý.

Trước đó, năm 2021, Hương Thủy có 2 di tích là lùm Chánh Đông và đình Lương Văn được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đến hiện tại, hiếm địa phương nào trên toàn tỉnh trong 1 năm có 2 di tích được công nhận. Điều này khẳng định sự quan tâm và tính hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật trên địa bàn mà TX. Hương Thủy đã, đang triển khai.

Đáng chú ý, ý thức bảo vệ, gìn giữ tài sản quý cha ông để lại còn lan tỏa đến từng người dân. Minh chứng là người dân làng Thần Phù (P. Thủy Châu) đã đóng góp hơn 900 triệu đồng để trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Hay một người dân xã Thủy Phù (hiện sinh sống ở Đồng Nai) đồng ý hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để xây tường rào bảo vệ khu rừng nguyên sinh khoảng 17ha – một địa điểm tuy không phải là di tích nhưng được chính quyền, người dân nơi đây đang ngày đêm ra sức bảo vệ.

“Song song với công tác bảo tồn, nhiều trường học trên địa bàn thị xã thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện cho học sinh tham quan, tìm hiểu những di tích văn hóa, cách mạng, lịch sử trên địa bàn, như: Chiến khu Dương Hòa, cầu ngói Thanh Toàn, Đền thờ 27 liệt sĩ Ấp Tư - Mỹ Thủy... Một mặt giúp học sinh hiểu rõ hơn, tự hào hơn cùng ý thức gìn giữ những giá trị quý báu của cha ông để lại, mặt khác, câu chuyện về những nơi đến sau chuyến đi của học sinh với bạn bè, người thân chính là “kênh quảng bá” hiệu quả, giúp những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Hương Thủy lan tỏa rộng hơn”, bà Duyên cho hay.

Bài, ảnh: Thanh Đoàn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Hương Thuỷ

“Phát huy năng lực, kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương… là một trong những phương hướng đề ra tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) TX. Hương Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra chiều 17/4.

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX Hương Thuỷ
Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng

Lớp tập huấn quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch thông qua kỹ năng xây dựng video, clip do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra ngày 17/4 tại xã Dương Hòa. Đông đảo cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chủ cở sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã tham dự.

Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả
Return to top