ClockThứ Bảy, 02/04/2022 14:29

Hiệu quả truyền thông chính sách bảo hiểm y tế ở các huyện miền núi

TTH - Theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có hơn 7.000 người không còn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT), ảnh hưởng đến quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Trước thực trạng đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các huyện miền núi đã có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, từng bước tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện chính sách BHYT.

Nan giải bảo hiểm y tế học sinh ở vùng caoThoái thu tiền đóng bảo hiểm y tế cho vùng dân tộc, thiểu số

Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại huyện A Lưới

Nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, ông Dương Thanh Phước cho rằng, hiện trên địa bàn huyện có hơn 3.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó hộ nghèo chiếm 40%, hộ cận nghèo chiếm 10%. Như vậy chỉ có 50% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ BHYT, số còn lại không được hỗ trợ nữa. Mặc dù người dân đã ý thức được tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT nhưng nhiều người do khó khăn mà chưa thể tham gia, dẫn đến việc có nguy cơ tái nghèo nếu bị ốm đau, bệnh tật.

Trên thực tế, sau khi khảo sát tình hình, khi các xã đã đạt đến sự phát triển nhất định thì sự điều chỉnh một số xã từ vùng III, vùng II chuyển sang vùng I để dành nguồn lực cho các xã khó khăn hơn là điều cần thiết. Điều này dẫn đến nhiều người dân sẽ không còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT. Để tránh tâm lý hoang mang do không hiểu rõ chính sách, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện chủ động phối hợp với UBND các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ở các xã ra khỏi danh sách vùng II, III; đồng thời vận động, hướng dẫn cụ thể cho người dân tham gia BHYT hộ gia đình, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho những người dân còn khó khăn.

Đến nay, BHXH tỉnh cùng với doanh nghiệp tặng hơn 1.500 thẻ BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT sau khi triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện “thoát nghèo”; người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác...

Gia đình chị H. T. O ở thôn Tà Roi, xã A Ngo (A Lưới) không có đất canh tác nên hai vợ chồng phải đi làm thuê, làm mướn mới có tiền nuôi con. “Gia đình đông người lại khó khăn nên tôi rất sợ bị bệnh. Rất muốn tham gia BHYT, nhưng hiện tại không đủ tiền nên đành phải chịu. Cũng may, được tặng thẻ BHYT nên gia đình tôi an tâm phần nào, giúp cả nhà vượt qua được những khó khăn trước mắt”, chị O. chia sẻ.

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Năm 2021, cán bộ làm công tác BHXH các huyện Nam Đông và A Lưới đã tích cực đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình rà soát, tuyên truyền, vận động người dân chịu tác động của Quyết định 861 tiếp tục tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của mình. Tại các khu vực thay đổi chính sách BHYT, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức nhằm kịp thời thông tin, đảm bảo quyền lợi, nhất là lợi ích của việc tham gia BHYT liên tục 5 năm và ý nghĩa của BHYT trong khám, chữa bệnh… Từ đó khuyến khích người dân tiếp tục tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình, học sinh, hộ cận nghèo. Nhờ nỗ lực của cơ quan BHXH và các tổ chức đoàn thể, chính quyền, người dân sinh sống ở các huyện miền núi ngày càng hiểu rõ về chính sách BHYT.

Nhờ tích cực phối hợp với UBND các xã triển khai công tác tuyên truyền, vận động nên số người tham gia BHYT tính đến cuối năm 2021 đạt khá cao. Trong đó, 6 xã không còn được thụ hưởng chính sách BHYT theo Quyết định số 861 của hai huyện Nam Đông và A Lưới, số người tham gia BHYT đạt độ bao phủ hầu hết từ trên 83% đến trên 96% tỷ lệ dân số.

Chị P.T.T. M là người dân tộc thiểu số ở xã Thượng Quảng chia sẻ: “Các chị ở xã đã giải thích rất rõ ràng về những quy định mới cũng như những khó khăn nếu như không có thẻ BHYT. Vì vậy, Nhà nước cho được đến đâu thì mừng đến đó; hết hỗ trợ thì mình sẽ tự tham gia”.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, công việc của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống hằng ngày. Vẫn còn những hộ gia đình không có khả năng tham gia đóng BHYT mặc dù đã hiểu về lợi ích khi tham gia. Vì vậy, bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ đóng BHYT, thời gian tới BHXH các huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt, thiết thực, để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHYT. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh khai thác người tham gia BHYT hộ gia đình, đặc biệt là hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình để người dân hiểu, đồng thuận với các chính sách của Đảng, Nhà nước và tham gia BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Nam Đông đã mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình, không ngừng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

TIN MỚI

Return to top