ClockThứ Sáu, 30/09/2022 17:07

Hiệu quả từ giáo dục trải nghiệm

TTH - Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh trên địa bàn TP. Huế phát triển toàn diện, biết giữ gìn văn hóa Huế và bản sắc con người Huế…, hướng đến xây dựng thế hệ trẻ có lối sống và năng lực hội nhập toàn cầu cả về thể lực và trí lực, TP. Huế đã và đang đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trải nghiệm.

Trải nghiệm & hướng nghiệpTrải nghiệm sáng tạo 3DTrải nghiệm văn hóa Huế theo hướng giáo dục STEAM của hai bạn trẻ

Học sinh Trường tiểu học Lê Lợi tham quan phòng tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn TP. Huế tăng cường việc giáo dục di sản trong trường học. Hoạt động này đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý thuyết với thực tiễn và giúp học sinh hiểu hơn về di sản Huế. Cùng với chương trình này, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế đang liên kết với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Ban Quản lý chợ Đông Ba và các bảo tàng, phòng tranh, rạp phim…để tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm góp phần hình thành và hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Là trung tâm mua sắm sầm uất, ngôi chợ truyền thống lớn nhất trên địa bàn tỉnh với bề dày truyền thống hơn 120 năm hình thành và phát triển, chợ Đông Ba là biểu tượng của Cố đô Huế. Tuy nhiên, dường như các thế học sinh rất ít khi được vào chợ mà chủ yếu được bố mẹ đưa đến các trung tâm thương mại, siêu thị để vui chơi, mua sắm nên nhiều em nhỏ chưa biết nhiều về chợ Đông Ba.

Nhằm nâng cao kiến thức về lịch sử, tìm hiểu về ngôi chợ truyền thống và các sản phẩm của các vùng miền, sản phẩm do người dân địa phương sản xuất, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, sinh động cho học sinh, mới đây Trường tiểu học Trần Quốc Toản đã tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về chợ Đông Ba. Tại đây, các em được giới thiệu và cho đi tham quan toàn bộ ngôi chợ bao gồm một khu nhà 3 tầng ở trung tâm và những dãy nhà tạo thành vành đai hình chữ U bán hàng tấp nập bao quanh lầu chuông. 

Em Nguyễn Văn Phước, học sinh lớp 5 chia sẻ: “Mặc dù nhà chỉ cách chợ hơn nửa cây số, song lâu nay cháu chưa bao giờ được đến chợ mà chủ yếu được bố mẹ cho đi Siêu thị Co.opMart, Vincom và các trung tâm thương mại. Vào đây, cháu được tham quan các gian hàng, tìm hiểu về các làng nghề sản xuất ra các sản phẩm nổi tiếng ở Huế như nón bài thơ, áo dài, mây tre đan…; được tham quan các gian hàng ẩm thực và xem các bà, các mệ đổ bánh xèo, gói bánh lọc…

Cũng trong những ngày giữa tháng 9/2022, hàng chục học sinh Trường tiểu học Lê Lợi đã vỡ oà cảm xúc và không khỏi ngỡ ngàng, thú vị khi lần đầu tiên bước chân vào phòng tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu. Những “khán giả nhí” đã reo hò thích thú khi thấy những trò chơi dân gian thời xưa của ông bà và bố mẹ mình hiện lên trong tranh, rồi được giao lưu và chơi trò chơi dân gian cùng với tác giả.

Trưởng phòng GD&ĐT TP. Huế, ông Nguyễn Thuận cho biết, thời gian tới, ngành GD&ĐT thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Trường học gắn với di sản văn hóa” nhằm đa dạng hóa các hoạt động giáo dục di sản với nội dung, hình thức giảng dạy phù hợp với văn hóa địa phương cũng như điều kiện thực tế của các trường học. Ngoài ra, chỉ đạo các trường học ở 36 phường, xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch, lịch trình cụ thể về các địa điểm tham quan, trải nghiệm di sản, trung tâm mua sắm, rạp phim…, đồng thời liên hệ với các điểm đến để bố trí hướng dẫn viên, sắp xếp địa điểm để đưa học sinh tham quan các di tích lịch sử, nghe nhã nhạc cung đình, xem vẽ tranh… nhằm từng bước giáo dục học sinh phát triển toàn diện, có phẩm chất đạo đức tốt, biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - văn hóa Huế, có bản lĩnh để hội nhập quốc tế.

Bài, ảnh: Hoài Thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Chiều 7/4, tại Khoa Báo chí – Truyền thông Trường đại học Khoa học đã diễn ra hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” do trường phối hợp Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và được tài trợ bởi công ty chuyên sản xuất về thiết bị chụp hình Yongnuo.

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại
1.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

“Hiểu biết về tài chính” là cuộc thi được Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp tổ chức cho học sinh Trường tiểu học Thủy Biều và sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế trong ngày 5/4. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

1 000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top