Hiệu quả từ những mô hình
Theo nhiều người dân kể lại, trước đây, ở các tuyến đường ở tổ 1, thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền) vấn đề vệ sinh môi trường có rất nhiều chuyện đáng nói. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức của người dân. Chẳng ai lên tiếng phản đối và chẳng ai phạt, nên hàng ngày nhiều hộ dân cứ đem rác ra đường mà vứt. Còn chuyện đi vệ sinh, không ít người cứ thẳng tiến ra đồng hoặc ra con suối gần thôn mà “trút bầu tâm sự”… Song đó là chuyện của mấy năm về trước. Sau 3 năm được chọn xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, mọi chuyện ở Bạch Thạch đã khác. Cái được dễ thấy nhất là đường làng, ngõ xóm của tổ khá sạch sẽ. Thói quen vứt rác ra đường dường như không còn, người dân đã tự đào hố trong vườn để xử lý rác. Mỗi quý một lần và trước những ngày lễ, Tết các hộ trong tổ lại ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm. Hầu hết các hộ đều xây dựng nhà vệ sinh đàng hoàng. Cùng với việc giữ sạch nhà, sạch bếp, sạch đường, tổ 1 thôn Bạch Thạch đã thực hiện tốt “5 không”: không có hộ nào đói nghèo, không xẩy ra tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và không có người sinh con thứ 3 trở lên. Chị Lê Thị Trọng, Tổ phó tổ 1 thôn Bạch Thạch cho hay, tổ sẽ tiếp tục thực hiện tốt mô hình “5 không, 3 sạch” vì mô hình có những tiêu chí trùng với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ đang phấn đấu 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Tại thôn Trung Chánh, chúng tôi tìm hiểu và cũng nhận ra được ý nghĩa của mô hình “Tập hợp phát triển hội viên vùng đầm phá”. Tại thôn, phần lớn các hộ đều nuôi trồng thủy sản và làm “nghề theo đuôi con cá”, rong ruổi trên sông nước nhiều khi đến cả tháng trời. Trình độ của phụ nữ vốn đã hạn chế lại ít có dịp được tập huấn, nâng cao nhận thức nên sự hiểu biết về mọi mặt chưa cao. Với sự quan tâm của lãnh đạo xã, các cấp Hội phụ nữ, mô hình “Tập hợp phát triển hội viên vùng đầm phá” được triển khai. Tất nhiên, để mô hình tồn tại và hoạt động có hiệu quả, chi hội, các tổ phụ nữ đã ra quy chế sinh hoạt hàng quý, hàng tháng; tổ chức được những hoạt động phong phú, bổ ích, phù hợp và mở nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ nhận thức phụ nữ; tổ chức thi đua cam kết giữa các tổ…Theo chị Trương Thị Gái, Chi hội trưởng phụ nữ thôn, qua 3 năm triển khai mô hình, toàn chi hội đã phát triển được thêm 65 hội viên, nâng tổng số hội viên chi hội lên 270; từ không có quỹ hội, 5 tổ phụ nữ đã xây dựng được quỹ với số tiền trên 13 triệu đồng; có 130 phụ nữ đăng ký thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hình thức “nuôi heo đất” tiết kiệm được 36 triệu đồng…
Nhân rộng mô hình trong các cấp Hội
Không chỉ có thôn Bạch Thạch và Trung Chách, các mô hình “Tổ phụ nữ không có tội phạm, tệ nạn xã hội, mua bán phụ nữ trẻ em” ở thôn Sư Lỗ và “Thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở thôn Đồng Xuân cũng đạt được những kết quả đáng mừng. Hơn thế, từ mô hình của thôn Đồng Xuân, 6 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Lộc Điền đã nhận ra lợi ích và ý nghĩa từ việc thực hành tiết kiệm theo tấm gương Bác nên tự nguyện đăng ký tham gia. Kết quả, 448 hội viên của các chi hội tiết kiệm được số tiền 135 triệu đồng. Ngoài giúp đỡ 12 trường hợp phụ nữ khó khăn, số tiền còn lại cho các hội viên, phụ nữ vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Chi hội phụ nữ thôn Quê Chữ là đơn vị thuộc loại hăng hái nhất xây dựng mô hình. Chị Đặng Thị Thơm, thành viên trong Ban điều hành mô hình của chi hội cho hay, hiện số tiền mà 42 hội viên, phụ nữ Quê Chữ đóng góp “nuôi heo đất” đã được 35 triệu đồng. Với lãi suất cho vay rất thấp, chỉ 1% một năm nên rất nhiều hội viên, phụ nữ đều hăng hái tiết kiệm và đăng ký vay để phát triển kinh tế gia đình. Cũng theo chị Thơm, không riêng gì phụ nữ mà cựu chiến binh trong thôn cũng đã bắt đầu tổ chức xây dựng mô hình. Bước đầu các cựu chiến binh đã cho một trường hợp vay 4 triệu đồng để chăn nuôi.
Quá trình triển khai thực hiện các mô hình theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đem lại rất nhiều cái được, được cho hội viên, phụ nữ, cho các cấp hội và cho cả cộng đồng. Các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục nghiên cứu và nhân rộng các mô hình này ở nhiều cơ sở hội hơn nữa.
BT
Trao đổi về cách triển khai mô hình “ 5 không, 3 sạch”