ClockThứ Năm, 21/02/2019 11:17

Hình ảnh siêu đẹp về mẫu iPhone nắp gập của Apple

Samsung, Huawei hay Motorola đều sắp sửa ra mắt những chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên. Với Apple, phải đến nửa cuối năm sau, Táo khuyết mới có kế hoạch ra mắt mẫu máy này.

Smartphone màn hình gập của Motorola lộ diệnSamsung tin thiết kế gập là tương lai của điện thoại

Theo LetsGoDigital, một bằng sáng chế mới đây đã tiết lộ những cái nhìn đầu tiên về mẫu điện thoại nắp gập của Apple. Theo đó, khác với Samsung, Apple đang phát triển một mẫu smartphone có khả năng gập theo chiều dọc.

Nhìn vào mặt trước của mẫu điện thoại trong bản vẽ, có thể thấy phần mặt trước của chiếc iPhone mới sẽ gần như không có viền màn hình. Ở giữa sẽ là một phần bản lề giúp máy có thể gập đôi lại.

iPhone của Apple sẽ có nắp gập vào năm 2020.

Đáng chú ý khi mẫu iPhone nắp gập của Apple sẽ có khả năng gập đôi về cả hai phía. Điều này khiến chiếc điện thoại của Apple có thể sử dụng với cả màn hình hoặc 1 nửa diện tích phần màn hình. Ở chiều ngược lại, hai mặt cảm ứng của màn hình sẽ được úp vào nhau. Thiết kế này giúp bảo vệ tốt hơn đối với màn hình của máy.

Đáng chú ý khi mẫu iPhone nắp gập của Apple sẽ có khả năng gập đôi về cả hai phía.

Nếu như các nhà sản xuất khác đều đăng ký bằng sáng chế chi tiết thì Táo khuyết lại không hề đề cập tới các tính năng trên thiết bị của mình. Mặc dù vậy, những tin đồn tới thời điểm này cho thấy đây sẽ là mẫu điện thoại với 3 camera ở mặt lưng của máy.

Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy iPhone nắp gập sẽ sử dụng cổng USB Type C hay được trang bị công nghệ 5G. Mặc dù vậy, vào năm 2020, những tính năng này nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên dòng iPhone thông thường của Táo khuyết.

Theo vietnamnet.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các đối tác chính của Apple lên kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á vào năm 2023

Các đối tác của Apple là Foxconn Technology Group và Pegatron Corp đã đưa Đông Nam Á vào kế hoạch mở rộng của hãng đến năm 2023, qua đó đánh dấu một bước tiến cho thấy các nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn trên toàn cầu sẽ tiếp tục bổ sung năng lực sản xuất ngoài Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro địa chính trị và kinh tế.

Các đối tác chính của Apple lên kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á vào năm 2023

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top