ClockThứ Năm, 01/03/2012 18:03

Hội thảo về hoàn thiện tiến trình giao đất, giao rừng có sự tham gia của cộng đồng

TTH - UBND huyện Nam Đông VỪA phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung thuộc Trường đại học Nông lâm Huế tổ chức hội thảo về hoàn thiện tiến trình giao đất, giao rừng có sự tham gia của cộng đồng quản lý, sử dụng để có thể áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Huyện Nam Đông hiện có 8 cộng đồng của 2 xã Thượng Lộ và Thượng Nhật đã được giao đất, giao rừng với tổng diện tích gần 2.000 ha. Thông qua hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về công tác giao đất, giao rừng dựa vào cộng đồng; khái niệm rừng cộng đồng, rừng dòng họ, rừng thiêng của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tìm hướng đi mới cho công tác giao đất, giao rừng...

Hoàng Thế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top