ClockThứ Năm, 03/07/2014 18:50

Hỗ trợ 2,4 triệu Euro xây dựng các công trình chống bão

TTH - Hỗ trợ 2,4 triệu Euro xây mới 2.000 ngôi nhà, gia cố 8.000 căn nhà, 600 công trình chống bão vừa và nhỏ. Đó là con số được Dự án phòng chống những thiệt hại về nhà ở do bão gây ra ở miền Trung Việt Nam của tổ chức DWF công bố trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày hoạt động của dự án tại Việt Nam vào ngày 3-7, tổ chức tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trong vòng 25 năm qua, Dự án đã hỗ trợ xây dựng các công trình nhà chống bão ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh Nam bộ. Qua đó, giúp đỡ những gia đình dễ bị tổn thương có nhà ở an toàn, có khả năng chống chịu với thiên tai, bão lụt.

Cùng ngày, đoàn dự án đã đến tham quan tại công trình nhà chống bão Trạm Y tế xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng Trị; mô hình khóm nhà ở an toàn tại thôn Niêm Phò và điểm phòng tránh thiên tai nhà văn hoá thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.
Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TIN MỚI

Return to top