ClockThứ Ba, 04/09/2018 20:04

Hỗ trợ gạo cho học sinh khó khăn đầu năm học mới

TTH.VN - Nhân dịp bước vào năm học mới 2018-2019, Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền đã trao tặng gạo ăn tháng 9/2018 cho 3 học sinh nghèo là các em: Phạm Thị Huế, Chung Lê Vy, học sinh lớp 1/1 Trường tiểu học Hoà Mỹ và Nguyễn Thị Gia Hân, học sinh lớp 3/1 Trường tiểu học Phong Thu (Phong Điền).

Lãnh đạo phòng GD&ĐT trao gạo ăn cho học sinh nghèo trên địa bàn

Hoàn cảnh gia đình em Phạm Thị Huế rất khó khăn, mẹ bị bệnh, ông bà già yếu, nên hàng tháng, thông qua Quỹ Sen Xanh của Báo Thừa Thiên Huế, một mạnh thường quân (giấu tên) sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ gạo cho gia đình em, gồm 4 người/40kg. Hai em còn lại được hỗ trợ gạo ăn trong tháng 9/2018, với mức 1 em/20kg gạo.

Đây là những học sinh có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn được Quỹ Sen Xanh giới thiệu để được tiếp sức đến trường. Chúng tôi trân trọng cám ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm; đồng thời mong tiếp tục có sự tiếp sức đến trường cho những trường hợp khó khăn khác. Mọi sự giúp đỡ xin gửi qua Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; số điện thoại 0914078282, hoặc ban giám hiệu các trường tiểu học trên.

Tin, ảnh: Hương Giang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top