ClockThứ Ba, 31/07/2018 17:55

Hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam

TTH.VN - Ngày 31/07, Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Hội CTĐ tỉnh) cùng Hội CTĐ huyện Phong Điền đến thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân Lê Ngọc Cường (thôn Tây Phú, xã Phong Bình, huyện Phong Điền)- người đã tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng 30/7 tại tỉnh Quảng Nam.

Hơn 72,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da camHỗ trợ gia đình nạn nhân bị sét đánh ở A Lưới

Đại diện Hội CTĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ gia đình người bị nạn

Thay mặt đoàn, bà Lê Thị Hiền - Phó Chủ tịch Tỉnh Hội CTĐ tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến với gia đình người bị nạn, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát và thay mặt Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao số tiền 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Đi cùng đoàn, Hội CTĐ huyện Phong Điền ân cần thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng, Hội CTĐ xã Phong Bình hỗ trợ 300 nghìn đồng cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho 17 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 3 triệu đồng; nạn nhân bị thương được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hà Nguyên- Minh Tửu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top