ClockThứ Năm, 17/01/2019 12:55

Hỗ trợ hội viên vay vốn hơn 171 tỷ đồng làm kinh tế

TTH.VN - Đó là một trong những thành quả nổi bật được báo cáo tại Hội nghị tổng kết kinh tế và vay vốn ủy thác năm 2018 do Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức sáng 17/1.

Thực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu quan trọngTiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"Góp sức xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu tham dự tại hội nghị

Tính đến 30/11/2018, tổng số dư nợ ủy thác toàn hội đạt hơn 171 tỷ đồng; với 188 tổ tiết kiệm, vay vốn và 6.278 hộ vay. Nợ quá hạn 48,80 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,028%.

Năm vừa qua, hoạt động kinh tế và vay vốn ủy thác đã góp phần giảm số hộ nghèo toàn hội xuống còn 307 hộ, chiếm tỷ lệ 1,55%. Có 87/152 xã, phường, thị trấn hết nghèo. Nhiều hộ vươn lên trở thành doanh nhân giỏi, làm chủ các doanh nghiệp; trang trại, gia trại… ngày càng phát triển; toàn hội có trên 230 hội viên có thu nhập từ 150 triệu đồng/ năm trở lên.

Năm 2019, Hội CCB tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham gia có hiệu quả cuộc vận động “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và nâng cao chất lượng hoạt động vay vốn tín dụng ủy thác. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, hợp pháp; góp phần nâng cao đời sống, xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên.

Tin,ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Return to top