ClockThứ Ba, 03/03/2020 18:47

Hỗ trợ người lao động nghèo phòng chống dịch COVID-19

TTH.VN - Ngày 3/3, Trung tâm Phát triển cộng đồng và công tác xã hội Codes phối hợp với ECo Green Hub và phường Hương Sơ tổ chức truyền thông về dịch COVID-19 cho trẻ em lao động đường phố, các đối tượng xích lô, xe thồ và người dân nghèo.

Phát tặng hàng trăm chai dung dịch sát khuẩn và khẩu trang cho người dânKhẩu trang vải kháng khuẩn sẽ bán tại 4 địa điểm trên địa bàn tỉnhCông ty CP Dệt may Huế tặng 50.000 khẩu trang phòng chống dịch corona

Phát khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí cho người lao động nghèo

Ngoài truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Phát triển cộng đồng và công tác xã hội Codes đã phát miễn phí 400 chai nước sát khuẩn, 200 khẩu trang có thể tái sử dụng nhiều lần cho trẻ em lao động đường phố, những người đạp xích lô, xe thồ và người dân nghèo ở khu tái định cư Hương Sơ.

Đây là những đối tượng phải mưu sinh ngoài đường phố, vì thế, việc trang bị kiến thức, nước sát khuẩn và khẩu trang có thể giúp ích cho họ trong việc phòng tránh dịch bệnh.

Thời gian tới, Trung tâm Phát triển cộng đồng và công tác xã hội Codes tiếp tục triển khai chương trình này ở các khu tái định cư Phú Hiệp, Phú Hậu, Kim Long và Phú Mậu.

Tin, ảnh: Minh Hiền

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top