ClockThứ Sáu, 17/11/2017 18:19

Hỗ trợ vật tư, cây, con giống cho 15 hộ nghèo xã Hồng Thủy (A Lưới)

TTH.VN - Thực hiện kế hoạch giúp đỡ xã Hồng Thủy, ngày 17/11, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trường ĐH Khoa học Huế tổ chức lễ bàn giao vật tư, cây, con giống cho 15 hộ nghèo tại xã”.

15 hộ nghèo của xã Hồng Thủy được hỗ trợ 34.000 cây keo, 150 cây huê, 240 con gà, 150 con vịt, 16 con dê, 7 nhà vệ sinh, 7 nhà bếp cùng một số vật tư, con giống, cây giống khác với tổng kinh phí lên tới 261 triệu đồng. Tại lễ bàn giao, công an tỉnh cũng đã gửi 10 phần quà hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã.

  

Đại tá Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị bàn giao vật tư, cây con giống hỗ trợ các hộ dân Hồng Thủy  

Ông Bùi Viết Dũng - Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết: “Việc hỗ trợ vật tư, con giống, cây giống là hoạt động ý nghĩa, phù hợp với điều kiện của các hộ nghèo tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền sẽ chỉ đạo các cấp hội, cùng người dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, nhằm giúp họ thoát nghèo bền vững”.

“Qua khảo sát thực tiễn tình hình tại địa phương, chúng tôi hỗ trợ bằng hình thức cho vay không lãi suất. Một phần sẽ hỗ trợ không hoàn lại và thời gian trả vốn sẽ tùy vào điều kiện thực tế của từng hộ gia đình để lựa chọn. Mỗi hộ gia đình phải có sự cam kết tích lũy để tái đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo”, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nói thêm.

Thời gian tới, các đơn vị trong ban chỉ đạo sẽ tiếp tục giúp đỡ xã Hồng Thủy triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất cho các hộ gia đình nghèo tại xã. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã Hồng Thủy giảm xuống dưới 15%.

                                                                              Tin, ảnh: Phong- Hòa

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Return to top